Kết quả tìm kiếm cho "Zika"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 67
Đang vào mùa mưa, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp là điều kiện thuận lợi cho nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm có thể phát sinh, trong đó có bệnh sốt xuất huyết (SXH). Một trong những giải pháp phòng, chống dịch bệnh SXH là hoạt động ra quân Chiến dịch diệt lăng quăng phòng, chống SXH dựa vào cộng đồng nhằm huy động nguồn lực cộng đồng, chủ động phòng, chống SXH.
Một nhóm nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và Đại học Harvard (Mỹ) đã thiết kế một mẫu khẩu trang có thể phát hiện virus SARS-CoV-2 trong hơi thở người đeo.
Thời gian qua, dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên với sự năng động, xung kích của tuổi trẻ, các bạn đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Phường đoàn Vĩnh Mỹ (TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) đã không ngại khó, ngại khổ thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa với cộng đồng. Từ đồng hành, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, còn thường xuyên hướng dẫn người dân tham gia phòng, chống, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
Với khí hậu đặc biệt nên quốc gia này không có muỗi, mà chỉ có duy nhất một con đang được trưng bày trong viện bảo tàng.
So cùng kỳ năm 2019, tỷ lệ mắc bệnh sốt xuất huyết, bệnh tay - chân - miệng (TCM) trên địa bàn tỉnh An Giang ở thời điểm này giảm đáng kể. Tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt ngay từ đầu năm, cùng với đó là các biện pháp phòng, chống những dịch bệnh khác được áp dụng đồng bộ đã giúp các địa phương tránh dịch bùng phát, lây lan trên diện rộng.
Theo dự báo của Bộ Y tế, những tháng cuối năm 2020 và đầu năm 2021, dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất là thời tiết mùa đông xuân rất thuận lợi cho dịch bệnh gia tăng. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, cả nước tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa tích cực phòng chống dịch bệnh, không để xảy ra “dịch chồng dịch”.
Không chỉ gây tổn thương cho phổi sau khi xấm lấn cơ quan nội tạng này, virus SARS-CoV-2 có khả năng tấn công trực tiếp não bộ của người mắc COVID-19 khiến họ bị đau dầu, thậm chí hôn mê.
Nhiều thập kỷ qua, các nhà nghiên cứu không ngừng nghĩ cách đối phó với các căn bệnh chết người do muỗi gây ra như sốt xuất huyết, Zika, sốt vàng da... Câu hỏi đặt ra là liệu có thể phòng chống các dịch bệnh do muỗi lây truyền bằng cách nuôi và thả muỗi ra môi trường?
UBND tỉnh cho biết, theo thông báo của Bộ Công an, từ ngày 19 đến 22-7-2020, tại tỉnh Banteay Meanchey (Campuchia) đã ghi nhận khoảng 100 người mắc bệnh do virus Chikungunya (CHIKV) gây ra, lây truyền từ muỗi Aedes.
Trước tình hình dịch bệnh Chikungunya đang lây lan nhanh tại Campuchia và có khả năng tiếp tục lan rộng sang các địa phương khác, ngày 18-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã ký công văn yêu cầu các cấp, ngành trong tỉnh tăng cường kiểm soát, không để dịch bệnh Chikungunya lây lan.
Ngày 17-8, Phó Giám đốc Sở Y tế Phan Vân Điền Phương đã có công văn đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, bệnh viện công lập và tư nhân trong tỉnh, trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố tăng cường giám sát và kiểm soát véc-tơ phòng bệnh nhiễm Chikungunya (CHIKV).
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 261.452 trường hợp mắc COVID-19 và 5.884 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên trên 17,7 triệu người.