Kết quả tìm kiếm cho "bên lề phiên họp LHQ"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 133
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 360.000 ca mắc COVID-19 và 5.670 ca tử vong. Nga dẫn đầu thế giới về ca tử vong mới trong khi Mỹ đứng đầu ca nhiễm mới.
Liên hợp quốc cảnh báo Afghanistan có thể đối mặt khủng hoảng lương thực trong vòng 1 tháng tới, khiến 1/3 dân số bị đói.
Tại trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva (Thụy Sỹ), khóa họp lần thứ 47 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (HĐNQ LHQ) đã khai mạc, với sự tham dự của đại diện 47 nước thành viên và hơn 100 nước quan sát viên, các tổ chức quốc tế liên chính phủ và các tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Geneva.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 18-6 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 178.322.286 ca mắc COVID-19, trong đó có 3.860.485 ca tử vong. Hiện có 162.841.301 bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục trong khi vẫn còn hơn 11,62 triệu bệnh nhân đang điều trị.
Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý đánh giá cao những diễn biến tích cực trong tiến trình chuyển tiếp ở Nam Sudan từ đầu năm đến nay.
Vừa qua, theo đề nghị của Liên hợp quốc, Việt Nam đã tiếp nhận và điều trị khẩn cấp thành công cho một bệnh nhân là nhân viên Liên hợp quốc mắc COVID-19 đang công tác tại một nước trong khu vực và trong tình trạng bệnh chuyển biến nặng, theo cơ chế MEDEVAC (cấp cứu khẩn cấp bệnh nhân là nhân viên Liên hợp quốc ra nước ngoài), đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Liên hợp quốc.
Giám đốc Cơ quan hành động bom mìn Liên hợp quốc bày tỏ vui mừng khi Việt Nam trên cương vị Chủ tịch HĐBA đã chọn vấn đề bom mìn là chủ đề cho một trong các phiên thảo luận chính của tháng 4.
Tròn 10 năm sau khi kết thúc nhiệm kỳ đầu tiên là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (2008-2009), ngày 7-6-2019, Việt Nam một lần nữa được xướng lên trong khán phòng họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ở phiên bỏ phiếu bầu Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, với số phiếu cao gần như tuyệt đối, 192/193 phiếu.
Việt Nam ủng hộ những ưu tiên của Quyền Tổng thư ký UNCTAD trong việc thúc đẩy thương mại quốc tế bao trùm và xanh hơn, thông qua chú trọng các khía cạnh kinh tế-xã hội của phát triển.
Thứ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh trong vai trò thành viên tích cực của ASEAN và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Việt Nam tiếp tục ưu tiên tăng cường hợp tác giữa Liên hợp quốc và các tổ chức khu vực.
Năm 2020 là năm đầu tiên Việt Nam đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong nhiệm kỳ 2020-2021.
Năm 2020 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quan hệ Việt Nam – Liên minh châu Âu (EU) với việc Hiệp định thương mại tự do Việt Nam –EU (EVFTA) có hiệu lực từ ngày 1/8 và kỷ niệm 30 năm hai bên thiết lập quan hệ song phương.