Kết quả tìm kiếm cho "bị cướp"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 1525
Thủ tướng Papua New Guinea James Marape ngày 11/1 ban bố tình trạng khẩn cấp 14 ngày tại thủ đô Port Moresby, sau khi 15 người thiệt mạng trong các cuộc bạo loạn, trong đó các đám đông cướp bóc và đốt phá các cửa hiệu.
Trình bày lời nói sau cùng tại tòa, các bị cáo bày tỏ sự ăn năn hối hận, nhận thức được sai phạm và mong được hưởng khoan hồng của pháp luật.
Chiều 9/1, Công an TP.HCM thông tin với báo chí vụ bắt nghi can giết người, cướp tài sản gây xôn xao dư luận. Nạn nhân là nữ nhân viên quán cà phê trên địa bàn huyện Hóc Môn.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 8/1, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết nhiều vấn đề khác nhau đang ảnh hưởng đến việc cung cấp viện trợ nhân đạo tại nhiều khu vực ở Sudan.
Trở về địa phương không được bao lâu sau án phạt tù dài hạn, chưa được xóa án tích; bị Công an xã Mỹ Khánh (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) xử phạt vi phạm hành chính vì gây rối trật tự công cộng (chưa nộp phạt), Trần Minh Quân (sinh năm 1984, ngụ ấp Bình Hòa 2, xã Mỹ Khánh) vẫn giở thói hung hăng, côn đồ, rượt đuổi đánh người, gây mất trật tự nơi công sở.
Sau khi cùng đồng bọn sát hại 6 người, đối tượng Phan Thanh Việt đã bỏ trốn và bị truy nã 43 năm qua. Người này đã bị bắt sau hành trình dài bỏ trốn.
Để đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn, Công an TX. Tịnh Biên tăng cường phối hợp, liên kết với các ngành, địa phương, Nhân dân triển khai nhiều mô hình. Qua đó, huy động sức mạnh tổng hợp, cùng thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
Hubner mắc sai lầm nghiêm trọng khiến đội tuyển Indonesia nhận thất bại nặng nề trước đội tuyển Lybia.
Ngày 2/1, Cơ quan cứu trợ Liên hợp quốc dành cho người Palestine (UNRWA) và Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp quốc (LHQ) một lần nữa cảnh báo mọi người dân tại Gaza đang đối mặt với nạn đói và bệnh tật trong bối cảnh giao tranh giữa Israel và Hamas leo thang.
Thế giới vừa trải qua 12 tháng đầy biến động với diễn biến phức tạp, khó lường của các cuộc xung đột, biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan...
2023 là một năm đầy biến cố với những trận động đất thảm khốc và hai cuộc xung đột gây tác động toàn cầu, trong khi nền kinh tế thế giới phục hồi yếu sau đại dịch COVID-19, thử thách khả năng xoay xở của các quốc gia.
Theo Cơ sở dữ liệu Sự kiện Khẩn cấp (EM-DAT) do Đại học Công giáo Louvain tại Bỉ quản lý, với hơn 250 người thiệt mạng, 2023 trở thành năm mà cháy rừng gây thương vong nhiều nhất tính từ đầu thế kỷ 21.