Kết quả tìm kiếm cho "cây quách"

Kết quả 37 - 48 trong khoảng 74

  • Hà Nội bảo tồn, phát huy nghệ thuật ca trù: Tạo sức sống lâu bền

    Hà Nội bảo tồn, phát huy nghệ thuật ca trù: Tạo sức sống lâu bền

    30-11-2021 11:52:47

    Hơn 11 năm sau khi được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa cần được bảo vệ khẩn cấp của nhân loại, di sản ca trù tại Hà Nội đã có nhiều khởi sắc với các câu lạc bộ, nhóm hát ca trù đã tăng lên.

  • Giống lúa lai cho năng suất "khủng", đạt tới 10 tấn/ha, bà con nông dân trồng xong phấn khởi ra mặt

    Giống lúa lai cho năng suất "khủng", đạt tới 10 tấn/ha, bà con nông dân trồng xong phấn khởi ra mặt

    02-10-2021 08:51:43

    Là giống lúa lai 3 dòng do Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed) sản xuất, Thụy Hương 308 đang được mệnh danh giống lúa lai cho năng suất "khủng", có thể đạt đến 10 tấn/ha.

  • Nắm bắt thời cơ kinh doanh mùa dịch

    Nắm bắt thời cơ kinh doanh mùa dịch

    21-09-2021 04:05:46

    Dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống. Trong đó, việc sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp (DN) cũng rơi vào trạng thái bị động hoàn toàn, nhất là DN nhỏ, mới “startup” (khởi nghiệp). Tuy nhiên, thay vì lựa chọn trì hoãn hoạt động, DN có thể tận dụng khoảng thời gian này để lên kế hoạch, hoạch định cải thiện kinh doanh, xem như bước đệm vững vàng để bứt phá sau dịch.

  • Bình Định: Nông dân chân đất làm việc như "chuyên gia", trồng rau, trồng cây ăn trái siêu thị sẵn sàng mua

    Bình Định: Nông dân chân đất làm việc như "chuyên gia", trồng rau, trồng cây ăn trái siêu thị sẵn sàng mua

    06-09-2021 14:17:01

    Ở tỉnh Bình Ðịnh, nhiều nông dân đang dần trở thành “chuyên gia” trên đồng ruộng, biết chủ động trong sản xuất, canh tác dựa trên nguyên tắc bảo vệ thiên địch, hình thành lối sản xuất bền vững.

  • Mỹ thuật kháng chiến lưu giữ lịch sử, khơi dậy lòng tự hào dân tộc

    Mỹ thuật kháng chiến lưu giữ lịch sử, khơi dậy lòng tự hào dân tộc

    03-09-2021 10:28:21

    Những ngày mùa thu lịch sử, công chúng yêu hội họa Việt có cơ hội được tham quan, chiêm ngưỡng những tác phẩm mỹ thuật đặc sắc của các họa sỹ nổi tiếng về đề tài về chiến tranh cách mạng qua các trưng bày 3D, triển lãm trực tuyến của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

  • Sản phẩm quà lưu niệm, quà tặng du lịch của tỉnh An Giang

    Sản phẩm quà lưu niệm, quà tặng du lịch của tỉnh An Giang

    31-12-2020 05:00:38

    An Giang vừa mang đặc trưng của vùng sông nước miền Tây với nhiều tôm cá, cây trái xum xuê, nhưng cũng là nơi có linh khí trời đất với núi cao rừng thẳm cho nhiều sản vật. Cùng với quá trình phát triển, nhiều nghệ nhân và người dân đã sáng tạo ra nhiều sản phẩm đặc sản, đặc trưng tiêu biểu của tỉnh, góp phần phát triển du lịch (DL).

  • Liên quan vụ vận chuyển 51kg vàng 9999 qua biên giới An Giang: Truy nã đặc biệt nguy hiểm 5 đối tượng và đồng loạt khám xét 15 địa điểm

    Liên quan vụ vận chuyển 51kg vàng 9999 qua biên giới An Giang: Truy nã đặc biệt nguy hiểm 5 đối tượng và đồng loạt khám xét 15 địa điểm

    28-11-2020 19:29:28

    Qua điều tra mở rộng, ngày 28-11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bổ sung các bị can: Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, An Phú, An Giang) và Lê Thị Bạch Vân (sinh năm 1966, trú ấp Kiến Bình 1, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, An Giang), do liên quan vụ vận chuyển 51kg vàng 9999 qua biên giới.

  • An Giang đẩy mạnh Chương trình OCOP

    An Giang đẩy mạnh Chương trình OCOP

    17-09-2020 06:52:08

    Nhờ sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, nỗ lực thúc đẩy của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm (OCOP) tỉnh An Giang đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nhưng vẫn bảo đảm tính thực chất. Qua đó, tạo điều kiện cho các sản phẩm đặc thù của tỉnh xây dựng thương hiệu, uy tín, mở rộng thị trường.

  • Tuyển sinh 2020: Dự kiến điểm chuẩn những trường top đầu sẽ tăng

    Tuyển sinh 2020: Dự kiến điểm chuẩn những trường top đầu sẽ tăng

    27-08-2020 19:15:53

    Theo đánh giá của các chuyên gia, phổ điểm năm nay có phân bố hợp lý, đúng định hướng kỳ thi tốt nghiệp THPT nhưng cũng có sự phân hóa tốt để các trường đại học yên tâm xét tuyển.

  • Đi tìm người, bạn bè “trở mặt” đánh nhau

    Đi tìm người, bạn bè “trở mặt” đánh nhau

    19-08-2020 07:42:14

    Sau khi nghe Quách Vương Tâm (sinh năm 1996) đang ngồi nói chuyện cùng chủ quán nhậu về việc mâu thuẫn với Phan Thanh Nhựt (sinh năm 1992, ngụ phường Mỹ Phước), Nguyễn Văn Sâm (sinh năm 1996) cùng ngụ khóm Đông An 4 (phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên) nghĩ rằng, Tâm muốn kiếm chuyện với Nhựt nên Sâm dùng mũ bảo hiểm bất ngờ đánh Tâm. Tức giận, Tâm rút dao xếp trong người ra đâm Sâm gây thương tích nặng.

  • Đem dược liệu quý Bảy Núi tiếp cận người tiêu dùng

    Đem dược liệu quý Bảy Núi tiếp cận người tiêu dùng

    07-08-2020 05:33:57

    Sau khi sản phẩm trà xạ đen được UBND tỉnh An Giang cấp chứng nhận sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm), công ty TNHH MTV TMDV Thảo An Khang tiếp tục phát triển và đăng ký thêm sản phẩm OCOP mới là trà xạ đen túi lọc. Đây là cách đưa loại dược liệu quý được trồng ở núi Cấm tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng.

  • Ninh Bình phát hiện kiến trúc mộ gạch tại sân trường tiểu học

    Ninh Bình phát hiện kiến trúc mộ gạch tại sân trường tiểu học

    25-06-2020 18:50:04

    Ngày 25-6, ông Đinh Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND xã Gia Thủy, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, cho biết qua quá trình khảo sát, các cơ quan chuyên môn khảo cổ học đã phát hiện 4 điểm nghi có mộ gạch tại khuôn viên Trường Tiểu học xã Gia Thủy.