Kết quả tìm kiếm cho "cơ sở giáo dục mầm non"

Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1396

  • Ngày 19/4, diễn ra kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh

    Ngày 19/4, diễn ra kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh

    16-04-2024 10:27:51

    Thường trực HĐND tỉnh An Giang đã thông báo quyết định triệu tập kỳ họp thứ 19 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021 – 2026). Kỳ họp khai mạc vào 8 giờ, ngày 19/4/2024, tại Hội trường UBND tỉnh.

  • Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ 18/7

    Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ 18/7

    16-04-2024 09:11:33

    Chậm nhất ngày 10/7, các trường đại học phải thông báo kết quả xét tuyển sớm cho thí sinh. Từ ngày 18/7, thí sinh bắt đầu đăng ký nguyện vọng trên hệ thống chung của Bộ.

  • Chủ động phòng, chống bệnh sởi trong trường học

    Chủ động phòng, chống bệnh sởi trong trường học

    06-04-2024 20:11:56

    Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh, đến nay, huyện Đức Thọ đã ghi nhận 26 trường hợp mắc sởi; nhiều trường hợp phải điều trị ở tuyến trên. Thời gian này, các trường học trên địa bàn huyện đang quyết liệt triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch sởi, không để lây lan ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh.

  • Bộ GD-ĐT: Giáo dục mầm non chưa được ưu tiên, xem xét đầu tư đúng mức

    Bộ GD-ĐT: Giáo dục mầm non chưa được ưu tiên, xem xét đầu tư đúng mức

    04-04-2024 19:48:38

    Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận định thực trạng phát triển giáo dục mầm non hiện nay chưa tương xứng với vị trí, vai trò của bậc học đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện con người.

  • Thủ tướng: Rà soát, tháo gỡ được 'điểm nghẽn' trong phát triển giáo dục mầm non

    Thủ tướng: Rà soát, tháo gỡ được 'điểm nghẽn' trong phát triển giáo dục mầm non

    04-04-2024 14:23:05

    Sáng 4/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo (Ủy ban) chủ trì Phiên họp của Ủy ban về “Đổi mới, phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

  • Lịch nghỉ hè 2024 của học sinh 63 tỉnh thành

    Lịch nghỉ hè 2024 của học sinh 63 tỉnh thành

    02-04-2024 09:13:48

    Hầu hết các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6. Tùy thuộc thời gian bế giảng sớm hoặc muộn hơn, cuối tháng 5, các trường sẽ cho học sinh nghỉ hè.

  • Giải bài toán thiếu trường THPT công lập ở các thành phố lớn

    Giải bài toán thiếu trường THPT công lập ở các thành phố lớn

    30-03-2024 19:25:19

    Năm học 2024 – 2025, Hà Nội có hơn 51.000 học sinh không có chỗ vào trường THPT công lập. Bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa giáo dục của Quốc hội đã chia sẻ với phóng viên báo Tin tức.

  • An Giang xây dựng giai cấp công nhân theo Nghị quyết 20-NQ/TW

    An Giang xây dựng giai cấp công nhân theo Nghị quyết 20-NQ/TW

    28-03-2024 04:54:54

    Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 20/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước”, đội ngũ công nhân lao động An Giang chuyển biến vượt bậc, tăng nhanh về số lượng, trình độ, bản lĩnh chính trị và đời sống vật chất, tinh thần được nâng cao.

  • Chung sức trẻ lan tỏa phong trào tình nguyện

    Chung sức trẻ lan tỏa phong trào tình nguyện

    26-03-2024 08:10:27

    2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu chặng đường 20 năm ra đời và phát triển của “Tháng Thanh niên”.

  • Tỉnh Ninh Bình tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh Tiên Hoàng

    Tỉnh Ninh Bình tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh Tiên Hoàng

    24-03-2024 19:21:54

    Ngày 24/3, tại Khu di tích lịch sử quốc gia Đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng (xã Gia Phương, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) đã long trọng diễn ra lễ kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh Tiên Hoàng (924 - 2024).

  • Nhiều trường đại học lớn xét học bạ THPT, tăng hàng trăm chỉ tiêu

    Nhiều trường đại học lớn xét học bạ THPT, tăng hàng trăm chỉ tiêu

    22-03-2024 16:39:56

    Các trường đại học như Đại học Luật Hà Nội, Xây dựng Hà Nội, Công nghiệp Hà Nội vừa công bố đề án tuyển sinh 2024, có trường tăng vài trăm chỉ tiêu.

  • Cơ hội du học nghề “kép” tại Cộng hòa Liên bang Đức

    Cơ hội du học nghề “kép” tại Cộng hòa Liên bang Đức

    22-03-2024 06:45:50

    Mô hình đào tạo “nghề kép” của Cộng hòa Liên bang (CHLB) Đức đã được thế giới đánh giá cao. Với mô hình này, sinh viên sẽ được đào tạo từ 3 - 3,5 năm; với 30% thời gian học lý thuyết tại trường nghề và 70% thời gian thực hành tại doanh nghiệp. Chính vì người học được đào tạo tại 2 nơi, nên được gọi là “đào tạo kép”.