Kết quả tìm kiếm cho "cam kết sản xuất thịt heo"

Kết quả 49 - 60 trong khoảng 182

  • An Giang chuẩn bị nguồn hàng bình ổn thị trường và phục vụ Tết Nguyên đán năm 2023

    An Giang chuẩn bị nguồn hàng bình ổn thị trường và phục vụ Tết Nguyên đán năm 2023

    28-07-2022 05:41:24

    Nhằm tăng cường thực hiện các giải pháp quản lý, điều hành và phát huy vai trò của doanh nghiệp (DN) trong việc chủ động dự trữ hàng hóa tham gia bình ổn thị trường, đảm bảo cân đối cung - cầu các mặt hàng thiết yếu, Sở Công Thương An Giang đã triển khai kế hoạch phối hợp với DN, cơ sở sản xuất - kinh doanh (SXKD) chuẩn bị nguồn hàng tham gia bình ổn thị trường năm 2022 và Tết Nguyên đán năm 2023.

  • An Giang tập trung hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ ngành nông nghiệp

    An Giang tập trung hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ ngành nông nghiệp

    22-07-2022 07:39:26

    Tốc độ tăng trưởng 2,51% của ngành nông nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2022 là nỗ lực rất lớn trong bối cảnh thị trường tiêu thụ còn khó khăn, giá vật tư nông nghiệp tăng cao, thời tiết, dịch bệnh phức tạp. Bảo vệ thu hoạch vụ hè thu và đảm bảo an toàn sản xuất vụ thu đông, đẩy mạnh liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân là ưu tiên hàng đầu của ngành nông nghiệp từ nay đến cuối năm 2022.

  • An Giang tập trung hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ ngành nông nghiệp

    An Giang tập trung hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ ngành nông nghiệp

    21-07-2022 08:00:53

    Tốc độ tăng trưởng 2,51% của ngành nông nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2022 là nỗ lực rất lớn trong bối cảnh thị trường tiêu thụ còn khó khăn, giá vật tư nông nghiệp tăng cao, thời tiết, dịch bệnh phức tạp. Bảo vệ thu hoạch vụ hè thu và đảm bảo an toàn sản xuất vụ thu đông, đẩy mạnh liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân là ưu tiên hàng đầu của ngành nông nghiệp từ nay đến cuối năm 2022.

  • Ngành nông nghiệp An Giang phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 2,7%

    Ngành nông nghiệp An Giang phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 2,7%

    14-07-2022 15:08:58

    Chiều 14/7, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) An Giang Nguyễn Sĩ Lâm chủ trì Hội nghị sơ kết ngành NN&PTNT 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

  • An Giang nhìn lại để tiến bước

    An Giang nhìn lại để tiến bước

    01-07-2022 02:19:53

    Nửa năm 2022 đã trôi qua. Những điều An Giang làm được trong thời gian này không hề nhỏ, nhưng vẫn chưa như mong muốn. Để đạt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong năm 2022, các cấp, ngành tiếp tục nỗ lực, quyết tâm, đồng lòng, bứt phá hơn nữa để vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch, đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển.

  • Châu Phú tập trung sản xuất nông nghiệp

    Châu Phú tập trung sản xuất nông nghiệp

    23-06-2022 07:40:12

    Những tháng đầu năm 2022, tuy đối mặt với nhiều thách thức do giá phân bón, vật tư nông nghiệp tăng cao, điều kiện thời tiết bất thường, giá cả nông sản biến động… nhưng tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) vẫn đạt những kết quả khả quan.

  • Lấy ý kiến của nhân dân “Dự thảo báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh” cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang

    Lấy ý kiến của nhân dân “Dự thảo báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh” cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang

    08-06-2022 09:19:32

    Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy An Giang và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc hoàn tất thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp nhà nước cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang nhân kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh. Để việc đề nghị khen thưởng đảm bảo công khai, minh bạch, chính xác theo quy định, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh lấy ý kiến của nhân dân “Dự thảo báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh” cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang nhân kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang.

  • Tôn vinh nghề mắm Châu Đốc

    Tôn vinh nghề mắm Châu Đốc

    25-04-2022 06:44:52

    Lần đầu tiên được tổ chức, Ngày hội mắm Châu Đốc, An Giang - Đặc sản các vùng miền năm 2022 (gọi tắt là Ngày hội mắm Châu Đốc, tỉnh An Giang) đạt được thành công ngoài mong đợi. Đây không chỉ là nơi hội tụ của hơn 60 loại mắm đặc sắc Nam Bộ, cùng hơn 200 loại đặc sản các vùng, miền cả nước, mà còn là sân chơi dành cho văn hóa dân gian, nhạc cụ, phong tục truyền thống; mang đến không khí vui tươi, phấn khởi cho đông đảo người dân địa phương và du khách.

  • An Giang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ ngành nông nghiệp

    An Giang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ ngành nông nghiệp

    21-04-2022 06:58:42

    Năm 2022, ngành nông nghiệp An Giang đặt mục tiêu tăng trưởng 2,7%. Quý I, ước tổng giá trị sản xuất khu vực nông, lâm, thủy sản đạt khoảng 16.759 tỷ đồng (theo giá so sánh năm 2010), tăng 1,89% so cùng kỳ 2021. Toàn ngành đang nỗ lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng nông nghiệp, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

  • Giá dầu thô tiếp tục bứt phá, nông sản diễn biến trái chiều

    Giá dầu thô tiếp tục bứt phá, nông sản diễn biến trái chiều

    15-04-2022 13:55:56

    Thông tin từ Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết, kết thúc phiên giao dịch ngày 14/4, chỉ số MXV-Index tiếp tục có phiên tăng thứ 3 liên tiếp với mức tăng hơn 1% lên 3.066 điểm, cao nhất kể từ ngày 8/3 đến nay. Trong đó, nhóm năng lượng vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc kéo theo mức tăng của toàn thị trường.

  • Tri Tôn tập trung khai thác thế mạnh nông nghiệp

    Tri Tôn tập trung khai thác thế mạnh nông nghiệp

    01-04-2022 06:48:44

    Trong khi nhiều địa phương gần như đã “bão hòa” về diện tích sản xuất thì huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) vẫn còn nhiều tiềm năng khai thác. Sự tham gia của các tập đoàn, doanh nghiệp (DN) lớn, hạ tầng giao thông được đầu tư là những điều kiện giúp huyện Tri Tôn bứt phá đi lên trên nền tảng nông nghiệp.

  • Mùa hoa trẩu trên Mã Yên Sơn

    Mùa hoa trẩu trên Mã Yên Sơn

    28-03-2022 09:21:14

    Tháng Ba, nắng ấm lên, những đàn ong qua kỳ ngủ đông, thức dậy tung cánh đi tìm hoa, chắt chiu mật ngọt dâng đời, trên những cánh rừng trẩu bạt ngàn ở đèo Mã Yên Sơn đang xòe tán lá xanh ken dày, bắt đầu bung trắng những chùm hoa mời gọi. Con đèo như chiếc yên ngựa, vắt qua dãy núi Con Voi hiểm trở, xưa in dấu bước chân những đoàn dân công trùng điệp thồ gạo, tải đạn góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ lừng lẫy, nay đang xanh rừng và sáng bừng ánh điện xây dựng nông thôn mới ở vùng cửa ngõ phía nam tỉnh Lào Cai.