Kết quả tìm kiếm cho "chùa Khmer Nam Bộ"

Kết quả 49 - 60 trong khoảng 792

  • An Giang: Phát triển du lịch - nhìn từ thực tiễn

    An Giang: Phát triển du lịch - nhìn từ thực tiễn

    22-12-2023 06:51:56

    An Giang xác định du lịch (DL) là ngành kinh tế mũi nhọn. Từ việc tập trung đầu tư, nâng chất, DL tỉnh nhà phát triển tốt, đáp ứng hoạt động lưu trú, lữ hành, tham quan DL. Tuy nhiên, việc khai thác tiềm năng DL đa dạng vẫn chưa xứng tầm, cần nghiên cứu, làm mới sản phẩm, kết nối tour, tuyến để khai thác hiệu quả hơn.

  • Nghệ thuật trình diễn sân khấu Dì Kê trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

    Nghệ thuật trình diễn sân khấu Dì Kê trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

    20-12-2023 20:18:47

    Tối 20/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang phối hợp UBND huyện Tri Tôn tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh “Nghệ thuật trình diễn sân khấu Dì Kê của người Khmer, xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang” vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Thái Thúy Xuân đã đến dự.

  • An Giang phát huy di sản văn hóa

    An Giang phát huy di sản văn hóa

    14-12-2023 08:12:32

    Việc phát huy hiệu quả giá trị di sản văn hóa của các dân tộc trong tỉnh, tạo nên diện mạo khác biệt, đặc trưng, thu hút khách du lịch đến với An Giang. Đồng thời, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

  • An Giang giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

    An Giang giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

    13-12-2023 06:20:55

    Với sự tham gia tích cực của các cấp, ngành và cộng đồng xã hội, việc triển khai các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đạt nhiều kết quả. Qua đó, nâng cao đời sống người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trong vùng đồng bào DTTS.

  • An Giang đưa thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội đến người dân

    An Giang đưa thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội đến người dân

    13-12-2023 06:28:33

    Ngày 30/11/2023, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) An Giang Đặng Hồng Tuấn đã ký ban hành kế hoạch tổ chức chiến dịch “Đưa thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), sổ BHXH đến với người dân hết hạn và người đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS)”. Đây là hoạt động giúp người dân hiểu được lợi ích của việc tham gia BHYT và giá trị nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện trong hệ thống an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

  • Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri các địa phương

    Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri các địa phương

    12-12-2023 14:25:31

    Ngày 12/12, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã tiếp xúc cử tri các địa phương trong tỉnh, gồm: TX. Tịnh Biên, huyện Tri Tôn, huyện Phú Tân, huyện Chợ Mới và TP. Long Xuyên.

  • Dâng y chúc thọ trưởng lão hòa thượng Chau Ty

    Dâng y chúc thọ trưởng lão hòa thượng Chau Ty

    06-12-2023 17:31:06

    Ngày 6/12, tại chùa Sà Lôn (xã Lương Phi, huyện Tri Tôn), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang đã tổ chức Lễ dâng y chúc thọ trưởng lão hòa thượng Chau Ty, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng chư tăng trụ trì các chùa hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer tỉnh An Giang.

  • Tuyên truyền đưa thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội đến với đồng bào dân tộc thiểu số

    Tuyên truyền đưa thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội đến với đồng bào dân tộc thiểu số

    05-12-2023 20:06:09

    Chiều 5/12, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) An Giang Đặng Hồng Tuấn trực tiếp xuống các địa bàn dân cư khóm, ấp ở huyện Tri Tôn và TX. Tịnh Biên tuyên truyền, vận động và làm việc với lãnh đạo UBND xã, phường, thị trấn về nội dung đưa thẻ BHYT, sổ BHXH đến với người dân hết hạn, người đồng bào dân tộc thiểu số.

  • Việc làm cho người nghèo

    Việc làm cho người nghèo

    01-12-2023 08:07:09

    Những năm qua, việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (giai đoạn 2021 - 2025) ở tỉnh An Giang đạt nhiều kết quả. Trong đó, công tác đào tạo nghề, hướng nghiệp, tạo việc làm giúp người nghèo phát triển sinh kế, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững.

  • Phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc

    Phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc

    27-11-2023 18:33:11

    Giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Đồng bằng sông Cửu Long đã có những chuyển biến tích cực, chất lượng dạy và học được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến trường cao… Từ đó, cơ bản rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc, vùng miền, đô thị và nông thôn. Đây là nỗ lực của chính quyền các cấp cùng chính sách của nhà nước kịp thời, phù hợp dành cho đồng bào dân tộc thiểu số ở nước ta.

  • Xin cơm không được, mang dao đâm cậu

    Xin cơm không được, mang dao đâm cậu

    27-11-2023 15:20:30

    Sau khi nhậu với bạn xong, Ngô Nhật Trung (sinh năm 2000, ngụ khóm Tân Đông, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn) đi bộ ngang nhà cậu ruột Chau Riêng (sinh năm 1971), bụng đói nên ghé vào xin cơm. Tuy nhiên, vì bị từ chối nên Trung tức giận về nhà lấy cây dao quay lại đâm nhiều nhát vào người Chau Riêng, dẫn đến tử vong.

  • Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Óc Eo

    Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Óc Eo

    26-11-2023 19:23:46

    Những năm qua, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Óc Eo đạt được nhiều thành tựu. Trong đó, Khu di tích Óc Eo - Ba Thê (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) là Di tích cấp quốc gia đặc biệt, đang trong giai đoạn làm hồ sơ đề nghị UNESCO (Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa Liên Hiệp Quốc) ghi danh là Di sản văn hóa thế giới.