Kết quả tìm kiếm cho "kêu gọi tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ"

Kết quả 37 - 48 trong khoảng 130

  • An Giang - 190 năm hình thành, phát triển

    An Giang - 190 năm hình thành, phát triển

    16-11-2022 06:18:32

    An Giang là địa phương có bề dày lịch sử, văn hóa, giàu truyền thống yêu nước. Trải qua 190 năm hình thành và phát triển, với nhiều thăng trầm, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân An Giang đã không ngừng phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên để xây dựng quê hương ngày càng phồn vinh, xứng tầm với công khai mở, vun bồi của những bậc tiền nhân.

  • Đại hội đồng IPU 145: Việt Nam nêu đề xuất nhằm thúc đẩy bình đẳng giới

    Đại hội đồng IPU 145: Việt Nam nêu đề xuất nhằm thúc đẩy bình đẳng giới

    18-10-2022 07:52:57

    Phát biểu tại phiên thảo luận toàn thể về chủ đề “Bình đẳng giới và các nghị viện có sự bình đẳng về giới là động lực để thay đổi vì một thế giới hòa bình và tự cường hơn”, Trưởng đoàn Việt Nam khẳng định bình đẳng giới là quyền cơ bản của con người, là mục tiêu của các quốc gia và là thước đo quan trọng để đánh giá mức độ tiến bộ và phát triển của xã hội.

  • Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết về việc Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine

    Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết về việc Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine

    13-10-2022 07:47:49

    Ngày 12/10 (rạng sáng 13/10 theo giờ Việt Nam), Đại hội đồng Liên hiệp quốc (ĐHĐ LHQ) đã thông qua nghị quyết kêu gọi các quốc gia trên thế giới không công nhận việc Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine thông qua các cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng trước.

  • Cách mạng Tháng Tám 1945 - Biểu tượng sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

    Cách mạng Tháng Tám 1945 - Biểu tượng sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc 

    19-08-2022 07:50:10

    Tháng Tám 1945, chớp thời cơ “ngàn năm có một”, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh, nhân dân ta không phân biệt giàu nghèo, giai tầng, không phân biệt tôn giáo, xu hướng chính trị vùng lên tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa “long trời, lở đất” giành chính quyền trên phạm vi cả nước, mở ra kỷ nguyên cho đất nước.

  • Hiệp định Giơnevơ - Thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam

    Hiệp định Giơnevơ - Thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam 

    20-07-2022 07:44:52

    Ngày này cách đây 68 năm, ngày 20/7/1954, Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến sự và lập lại hòa bình ở Đông Dương đã được ký kết.

  • Thủ tướng: Xử lý cái sai để bảo vệ cái đúng, phát triển hệ sinh thái BĐS an toàn, lành mạnh, bền vững

    Thủ tướng: Xử lý cái sai để bảo vệ cái đúng, phát triển hệ sinh thái BĐS an toàn, lành mạnh, bền vững

    14-07-2022 19:48:14

    Chiều 14/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị phát triển thị trường BĐS an toàn, lành mạnh, bền vững.

  • Thủ tướng: Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp hơn 225 nghìn tỷ đồng thuế phí ngay trong năm nay

    Thủ tướng: Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp hơn 225 nghìn tỷ đồng thuế phí ngay trong năm nay

    10-07-2022 14:07:05

    iếp xúc cử tri sáng 10/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết việc thực hiện các giải pháp gia hạn, giảm một số khoản thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất trong năm 2022 dự kiến sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân khoảng 225,5 nghìn tỷ đồng. Thủ tướng cũng thông báo những định hướng lớn, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới, kêu gọi cử tri Cần Thơ và đồng bào cả nước tích cực tham gia tiêm chủng vaccine.

  • Cội nguồn báo chí cách mạng Việt Nam

    Cội nguồn báo chí cách mạng Việt Nam

    20-06-2022 19:07:05

    Báo chí cách mạng Việt Nam luôn được soi đường bởi lý luận cách mạng là chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Có thể khẳng định chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh1 là một trong những cội nguồn của báo chí cách mạng Việt Nam.

  • Việt Nam ủng hộ giải pháp toàn diện với cam kết của các bên cho vấn đề Myanmar

    Việt Nam ủng hộ giải pháp toàn diện với cam kết của các bên cho vấn đề Myanmar

    14-06-2022 08:17:39

    Ngày 13/6, Đại Hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã tổ chức phiên họp về vấn đề Myanmar. Đặc phái viên của Tổng Thư ký LHQ về Myanmar, bà Noeleen Heyzer đã báo cáo tình hình, trong đó có tình hình tại bang Rakhine. Tại đây Việt Nam đã lên tiếng ủng một giải pháp toàn diện và bền vững với sự cam kết mạnh mẽ của các bên liên quan cho vấn đề Myanmar.

  • Lấy ý kiến của nhân dân “Dự thảo báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh” cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang

    Lấy ý kiến của nhân dân “Dự thảo báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh” cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang

    08-06-2022 09:19:32

    Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy An Giang và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc hoàn tất thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp nhà nước cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang nhân kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh. Để việc đề nghị khen thưởng đảm bảo công khai, minh bạch, chính xác theo quy định, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh lấy ý kiến của nhân dân “Dự thảo báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh” cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang nhân kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang.

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ

    Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ

    21-05-2022 14:30:58

    Sáng 21/5, tại đầu cầu Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các Đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ theo hình thức trực tuyến, chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

  • Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại CSIS

    Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại CSIS

    12-05-2022 18:13:16

    Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, chiều 11/5 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có bài thuyết trình tại Viện nghiên cứu Chiến lược quốc tế Hoa Kỳ (CSIS) ở Washington D.C, với tựa đề “Chân thành, lòng tin và trách nhiệm, vì một thế giới tốt đẹp hơn”.