Kết quả tìm kiếm cho "kêu gọi tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 130
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh kể từ đầu cuộc khủng hoảng Ukraine, Ấn Độ đã kêu gọi lập tức ngừng bắn và khẳng định đối thoại là cách duy nhất để giải quyết bất đồng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Kishida Fumio nhất trí cao về các phương hướng và biện pháp cụ thể nhằm đưa quan hệ đối tác chiến lược bước vào giai đoạn phát triển mới trên tinh thần "tình cảm, chân thành, tin cậy, thực chất, hiệu quả", trong đó, đạt bước tiến triển mới trong hợp tác hạ tầng chiến lược của Việt Nam.
Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đưa đất nước Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới - độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tròn 47 năm thống nhất đất nước cũng là chừng ấy thời gian Đảng, Nhà nước ta đẩy mạnh chính sách hòa hợp, hòa giải dân tộc, xóa bỏ mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử do quá khứ hay thành phần giai cấp; xây dựng tinh thần cởi mở, tôn trọng, thông cảm, tin cậy lẫn nhau, cùng hướng tới tương lai.
Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, Ngày 7/4, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã tiến hành phiên họp khẩn cấp lần thứ 11 liên quan xung đột Nga - Ukraine.
Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà làm Trưởng đoàn đã tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) lần thứ 144 và các hội nghị liên quan diễn ra từ ngày 20-24/3 tại Bali, Indonesia, với phương châm tích cực, trách nhiệm và chủ động.
Việt Nam nhiều lần nêu quan điểm chính thức về xung đột Nga - Ukraine: Kêu gọi các bên liên quan giảm leo thang căng thẳng, nối lại đối thoại và đàm phán thông qua các kênh, nhằm đạt được giải pháp lâu dài trên cơ sở luật pháp quốc tế. Thế nhưng, trên Internet, mạng xã hội, một số tổ chức, cá nhân vẫn cố tình đưa ra luận điệu sai trái, suy diễn, xuyên tạc nhằm bôi nhọ, hạ thấp uy tín, danh dự của Đảng, nhà nước Việt Nam.
Tại phiên thảo luận ngày 22-3, về các chủ đề khẩn cấp, trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) lần thứ 144 đang diễn ra tại Indonesia, đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tái khẳng định rằng, hòa bình và hợp tác luôn là ưu tiên và mục tiêu hàng đầu của Việt Nam, cũng là tôn chỉ, mục đích cao cả của IPU ngay từ những ngày đầu thành lập cách đây 133 năm.
Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển trên quan điểm “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, tình cảm, chân thành, tin cậy và hiệu quả.
Cuộc khủng hoảng Ukraine càng chứng minh đường lối ngoại giao đa phương hóa, đa dạng hóa, làm bạn với tất cả các nước của Việt Nam là đúng đắn, phù hợp. Những ý kiến, diễn đàn kêu gọi Việt Nam nên chọn trở thành “đồng minh thân cận” với Mỹ, phương Tây, hay Nga, Trung Quốc… đều là góc nhìn phiến diện. Với Việt Nam, độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ là những ưu tiên hàng đầu.
Ngày 22-2 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố quyết định công nhận hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk ở miền Đông Ukraine.
Việt Nam đã tạo dấu ấn với cách tiếp cận tổng thể đối với các vấn đề hòa bình và an ninh quốc tế, cũng như tinh thần nhân văn, hướng tới người dân, xuất phát từ chính những kinh nghiệm của Việt Nam.
Lễ kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam (1471 - 2021) đã diễn ra tối 28-12 tại thành phố Tam Kỳ.