Kết quả tìm kiếm cho "kỳ thi THPT 2017"

Kết quả 49 - 60 trong khoảng 273

  • Đại học Quốc gia Hà Nội công bố chính thức về kỳ thi đánh giá năng lực

    Đại học Quốc gia Hà Nội công bố chính thức về kỳ thi đánh giá năng lực

    27-01-2021 13:36:58

    Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hoàng Hải chia sẻ bài thi đánh giá năng lực tiếp cập theo hướng phi truyền thống nhằm đánh giá toàn diện năng lực học sinh THPT đang theo học chương trình giáo dục cũ.

  • Học sinh lớp 10 sẽ được học về an ninh mạng

    Học sinh lớp 10 sẽ được học về an ninh mạng

    02-01-2021 08:59:58

    Đó là yêu cầu được đưa ra trong Chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp THPT mà Bộ GD-ĐT vừa ban hành, có hiệu lực từ ngày 11-1-2021.

  • Đi xe máy dưới 50cc phải có bằng lái: Cần thiết và cấp thiết

    Đi xe máy dưới 50cc phải có bằng lái: Cần thiết và cấp thiết

    21-12-2020 07:37:55

    Trong thời gian tới, người điều khiển xe máy dưới 50cc hoặc xe máy điện có công suất động cơ dưới 4kW sẽ được đào tạo, cấp giấy phép lái xe.

  • Kỳ thi đánh giá năng lực 2021 được các trường ĐH tổ chức thế nào?

    Kỳ thi đánh giá năng lực 2021 được các trường ĐH tổ chức thế nào?

    16-12-2020 09:05:45

    Đến thời điểm hiện tại, nhiều trường đại học đã xây dựng kế hoạch dự kiến tuyển sinh năm 2021 trong đó có việc sử dụng phương thức tổ chức thi đánh giá năng lực.

  • Các trường đại học sẽ tổ chức thi đánh giá năng lực năm 2021 thế nào?

    Các trường đại học sẽ tổ chức thi đánh giá năng lực năm 2021 thế nào?

    16-12-2020 07:55:45

    Các trường đại học dự kiến giữ ổn định kỳ thi- bài thi đánh giá năng lực trong màu tuyển sinh đầu vào năm 2021 và đưa ra thêm một số cải tiến trong nội dung bài thi.

  • Hướng nghiệp, phân luồng cho học sinh sau THCS, THPT tham gia học nghề

    Hướng nghiệp, phân luồng cho học sinh sau THCS, THPT tham gia học nghề

    14-12-2020 06:53:25

    Những năm gần đây, việc phân luồng, định hướng nghề nghiệp cho học sinh (HS) được tỉnh, các cấp, ngành quan tâm, thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế, tạo chuyển biến tích cực trong duy trì định hướng phân luồng HS. Triển khai Kế hoạch số 80/KH-UBND, ngày 24-2-2020 của UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên (TN) năm 2020 về việc tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với TN để nắm bắt và giải quyết nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của TN. Qua các ý kiến của TN đặt ra, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Phạm Sơn trả lời về công tác hướng nghiệp, phân luồng HS sau THCS, THPT tham gia học nghề.

  • Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”

    Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”

    01-12-2020 07:15:13

    Đồn Biên phòng (BP) Cửa khẩu Long Bình (Bộ đội Biên phòng (BĐBP) An Giang) có địa bàn quản lý gồm xã Khánh An, Khánh Bình và thị trấn Long Bình. Từ năm 2012, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP. Long Xuyên kết nghĩa với các Đồn BP, trong đó có Đồn BP Cửa khẩu Long Bình. Sau khi tổng kết 5 năm kết nghĩa (giai đoạn 2013 - 2017), các đơn vị tiếp tục ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018-2020.

  • Chính sách, pháp luật mới có hiệu lực tháng 11-2020

    Chính sách, pháp luật mới có hiệu lực tháng 11-2020

    04-11-2020 06:31:43

    Tháng 11-2020, có nhiều quy định pháp luật mới, chính thức có hiệu lực thi hành. Điển hình như: tăng mức khen thưởng cho học sinh, sinh viên đoạt giải các kỳ thi quốc gia, quốc tế; chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo; quy định những hành vi học sinh trường trung học không được làm; ép buộc người khác uống rượu bia bị phạt đến 3 triệu đồng…

  • Sân chơi bổ ích

    Sân chơi bổ ích

    23-10-2020 06:17:57

    Đội hình “Kết nối sáng tạo” của Trường THPT Võ Thành Trinh (xã Hòa Bình, Chợ Mới, An Giang) không chỉ là nơi để các bạn học sinh vui chơi sau những giờ học tập căng thẳng, mà đây còn là môi trường để các bạn rèn luyện, trưởng thành.

  • Bay xa tinh dầu trái chúc Bảy Núi

    Bay xa tinh dầu trái chúc Bảy Núi

    01-10-2020 06:37:34

    Bằng sự đam mê nghiên cứu và sáng tạo, chị Châu Hải Yến (giáo viên Trường THPT Nguyễn Trung Trực, Tri Tôn) đã sản xuất thành công nhiều sản phẩm từ trái chúc, như: tinh dầu, xà bông, nước rửa tay, nước rửa chén, serum dưỡng tóc hương chúc... góp phần mở ra hướng đi mới cho giống cây đặc sản nổi tiếng vùng Bảy Núi.

  • Đăng ký ngành “hot” theo trào lưu sẽ đẩy điểm chuẩn các ngành này cao hơn

    Đăng ký ngành “hot” theo trào lưu sẽ đẩy điểm chuẩn các ngành này cao hơn

    27-09-2020 09:17:31

    Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến gày 26-9, có trên 220 nghìn thí sinh điều chỉnh nguyện vọng, chiếm 34% thí sinh đăng ký xét tuyển, trong đó, số thí sinh điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến chiếm 70% thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Thời hạn các trường thực hiện xét tuyển bổ sung cũng đã được lùi lại đến gày 15-10.

  • 'Thí sinh nên đăng ký thêm nguyện vọng, đừng e dè mà mất cơ hội'

    'Thí sinh nên đăng ký thêm nguyện vọng, đừng e dè mà mất cơ hội'

    26-09-2020 15:55:09

    Chuyên gia tuyển sinh khuyên thí sinh mạnh dạn đăng ký thêm nguyện vọng, đừng e dè vì chỉ tiêu xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT của các trường còn nhiều.