Kết quả tìm kiếm cho "lịch sử văn hóa"

Kết quả 13 - 24 trong khoảng 17385

  • Khan vé máy bay dịp 30/4-1/5, Cục Hàng không chỉ đạo 'nóng'

    Khan vé máy bay dịp 30/4-1/5, Cục Hàng không chỉ đạo 'nóng'

    24-04-2024 19:32:02

    Cục Hàng không tiếp tục có văn bản gửi các hãng hàng không yêu cầu bổ sung ngay tải cung ứng các đường bay nội địa dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

  • HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ 'thể hiện bộ mặt khác' ở tứ kết

    HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ 'thể hiện bộ mặt khác' ở tứ kết

    24-04-2024 19:32:09

    Phát biểu sau trận thua U23 Uzbekistan, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết khi đối đầu U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á 2024.

  • Đảm bảo tính truyền thống, văn minh trong Lễ hội Thăng Long Tứ trấn - đền Kim Liên

    Đảm bảo tính truyền thống, văn minh trong Lễ hội Thăng Long Tứ trấn - đền Kim Liên

    24-04-2024 14:10:47

    Ngày 24/4 (tức ngày 16 tháng 3 âm lịch), Lễ hội truyền thống Thăng Long Tứ trấn - đền Kim Liên (quận Đống Đa, Hà Nội) đã tưng bừng diễn ra với nhiều nghi thức truyền thống, thu hút đông đảo người dân trong vùng và du khách thập phương.

  • Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Đại sứ Nhật Bản chào từ biệt

    Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Đại sứ Nhật Bản chào từ biệt

    24-04-2024 14:15:47

    Sáng 24/4, tại Phủ Chủ tịch, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio đến chào từ biệt, kết thúc nhiệm kỳ công tác.

  • Nhiều hoạt động tưởng niệm nạn nhân Ba Chúc

    Nhiều hoạt động tưởng niệm nạn nhân Ba Chúc

    24-04-2024 10:31:00

    Sáng 24/4, Ban Quản lý di tích cấp quốc gia Khu Di tích lịch sử chùa Tam Bửu, chùa Phi Lai, nhà mồ Ba Chúc (thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) tổ chức Lễ khánh thành công viên văn hóa và bia tưởng niệm đồng bào Ba Chúc bị giặc Pol Pot thảm sát năm 1978 (từ ngày 18/4/1978 - 30/4/1978), gắn với Lễ tưởng niệm những nạn nhân Ba Chúc bị sát hại trong chiến tranh biên giới Tây Nam lần thứ 46 (16/3/1978 - 16/3/2024 âm lịch).

  • Trao quyết định cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang quản lý

    Trao quyết định cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang quản lý

    24-04-2024 09:39:00

    Sáng 24/4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng chủ trì Lễ trao quyết định cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

  • Báo chí Uruguay và Argentina khẳng định ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ

    Báo chí Uruguay và Argentina khẳng định ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ

    24-04-2024 09:07:25

    Trong không khí tưng bừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), trang El Popular của Đảng Cộng sản Uruguay và tờ Resumen Latinoamericano của Argentina đã đăng bài phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Argentina Ngô Minh Nguyệt, trong đó khẳng định chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng của lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, kiên cường của dân tộc Việt Nam được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử; là chiến thắng của đường lối kháng chiến, đường lối quân sự độc lập, đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  • Đồng chí Hà Huy Tập sống mãi cùng Đảng, Tổ quốc và Nhân dân ta

    Đồng chí Hà Huy Tập sống mãi cùng Đảng, Tổ quốc và Nhân dân ta

    24-04-2024 09:08:16

    Sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Hà Huy Tập đã để lại bài học vô cùng quý giá về lý tưởng cộng sản, về tinh thần học tập, rèn luyện, phấn đấu không ngừng, về ý chí chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc, ấm no của Nhân dân.

  • Đặc sắc chương trình nghệ thuật 'Điện Biên Phủ - Núi vọng sông rền'

    Đặc sắc chương trình nghệ thuật 'Điện Biên Phủ - Núi vọng sông rền'

    24-04-2024 08:32:10

    Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), tối 23/4, tại Hà Nội, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt "Điện Biên Phủ - Núi vọng sông rền".

  • 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới

    10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới

    24-04-2024 08:32:40

    Năm 2014, Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình) được Tổ chức UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới. Đây là một trong 31 di sản hỗn hợp của thế giới, là di sản hỗn hợp thứ 11 ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và là di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

  • Nhiều điều chưa biết về Anh hùng dân tộc Trương Định

    Nhiều điều chưa biết về Anh hùng dân tộc Trương Định

    24-04-2024 06:05:50

    Anh hùng dân tộc Trương Định sinh năm 1821, quê quán ở thôn Tư Cung, xã Tịnh Kê, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, nhưng ông nổi tiếng ở khắp cả Nam Kỳ, nhất là xứ Gò Công (quê vợ).

  • An Giang tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024

    An Giang tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024

    24-04-2024 06:08:21

    Năm 2024 được xác định là năm “bản lề” có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I/2024 là cơ sở quan trọng để tăng tốc hoàn thành nhiệm vụ cả năm, tạo đà về đích cho cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.