Kết quả tìm kiếm cho "nghề vẽ chân dung tội phạm"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 6087
Một số đối tượng sẽ được cấp lại thẻ BHYT do thay đổi mã đối tượng, mã quyền lợi.
Hòa trong không khí vui tươi, ấm áp của đất trời vào xuân, hôm nay (13-2), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mỹ Phú Đông (Thoại Sơn) được sống trong niềm hạnh phúc và tự hào khi xã nghèo ngày nào đã trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từng nụ cười như rạng rỡ hơn, niềm vui lan tỏa không ngừng khi hệ thống điện, đường, trường, trạm… được xây dựng sạch đẹp, khang trang.
Năm 2018, kinh tế - xã hội tỉnh có nhiều chuyển biến, tác động tích cực đến hoạt động của ngành ngân hàng trong năm 2018 đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần phát triển nông thôn. Hoạt động của các tổ chức tín dụng góp phần phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức cao, giảm nghèo bền vững và hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi từ nông thôn đến thành thị.
Trước những thông tin trái chiều trên các phương tiện thông tin đại chúng liên quan đến vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn huyện Điện Biên ngày 4-2 (tức ngày 30 Tết), qua một thời gian khẩn trương điều tra xác minh vụ án, sáng 12-2, Công an tỉnh Điện Biên đã có những thông tin chính thức về vụ án trên.
Chiều 11-2, chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về tình hình Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và những nhiệm vụ trọng tâm triển khai sau Tết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công tới lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.
Người dùng có thật sự cần màn hình "tai thỏ", camera khủng, hay một số công nghệ vượt trội không? Tại sao những thứ thực tiễn như jack cắm tai nghe hoặc dung lượng pin lại ít được các hãng sản xuất chú ý?
Trong không khi vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu Năm mới, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới, sáng 10-2 (tức mùng 6 Tết Kỷ Hợi), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tới dự Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Kỷ Hợi 2019.
Tôi đến “Hội cấy lúa” ở chùa Rô (xã An Cư, Tịnh Biên) bằng sự tò mò, hào hứng đặc trưng của người làm báo. Nơi đây được xem là một trong những ngôi chùa ít ỏi còn giữ lại phong tục: đồng bào dân tộc thiểu số Khmer chung tay cấy lúa làm công quả cho chùa sau hội đua bò truyền thống mừng lễ Sene Dolta. Ngày hội là sự hòa quyện giữa đạo và đời, giữa niềm vui lao động và giải trí về mặt tinh thần. Ðọng lại trong tôi là những nụ cười, ánh mắt hồn nhiên, vui tươi của họ trên đồng xanh ngăn ngắt...
Nếu trước đây ở Kiên Giang từng xuất hiện cây đàn tự chế từ cái thau, ống tre và sợi dây thì An Giang đang là nơi sở hữu cây đàn do chàng thanh niên 8X tự chế từ “que đè lưỡi”. Thú vị ở chỗ, người làm ra chiếc đàn này chưa hề biết đàn và công việc hàng ngày của anh là công tác hành chính văn phòng.
Đa phần, khi bắt tay hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp của mình, các bạn trẻ thường thiếu kinh nghiệm, dễ chán nản và dẫn đến thất bại. Chính vì vậy, thông qua nhiều chương trình, dự án cùng các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, tỉnh mong muốn tiếp thêm ngọn lửa cho các dự án khởi nghiệp của thế hệ trẻ.
Từ chiếc khăn quấn đầu tránh nắng, vắt vai thấm mồ hôi của người dân Nam Bộ, nay khăn rằn đã trở thành món đồ thời trang được giới trẻ ưa chuộng. Không chỉ vậy, khăn rằn còn được thổi làn gió mới, biến tấu thành nhiều sản phẩm và còn được mang ra thế giới như một món quà tặng đậm hồn dân tộc.
Ông Tôn Thất Đính chia sẻ: “Giữ căn nhà nguyên trạng đến thời điểm này, bản thân tôi và gia đình cảm thấy rất vui và tự hào. Có người hỏi mua nhà cổ giá bạc tỷ nhưng tôi không bao giờ đồng ý. Tôi thường động viên con, cháu phải cố gắng giữ căn nhà này để làm nơi thờ tự ông bà, tổ tiên, giữ gìn bản sắc văn hóa riêng của vùng đất sông nước miền Tây”.