Kết quả tìm kiếm cho "nguy cơ cháy rừng"

Kết quả 1 - 12 trong khoảng 850

  • Tri Tôn triển khai các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng

    Tri Tôn triển khai các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng

    26-03-2024 18:26:51

    Ngày 26/3, Ban Chỉ huy Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn huyện Tri Tôn. Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Nguyễn Văn Bé Tám chủ trì hội nghị.

  • Miền Bắc sắp có mưa dông, miền Nam nắng nóng

    Miền Bắc sắp có mưa dông, miền Nam nắng nóng

    26-03-2024 18:19:32

    Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, miền Bắc sẽ có mưa, mưa nhỏ rải rác trong 2-3 ngày tới, nền nhiệt giảm nhẹ, trong khi đó, Nam Bộ tiếp tục nắng nóng kéo dài.

  • Bí thư Thị ủy Tịnh Biên kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại địa phương

    Bí thư Thị ủy Tịnh Biên kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại địa phương

    26-03-2024 14:47:40

    Ngày 26/3, Bí thư Thị ủy Tịnh Biên Nguyễn Hồng Đức và Chủ tịch UBND TX. Tịnh Biên Phạm Thành Nhơn đã kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), tại chốt bảo vệ rừng và các hồ chứa nước ở núi Phú Cường; phía Tây núi Cấm, thuộc xã An Cư; khu vực Tà Lọt, hồ Latina, thuộc xã An Hảo; đồi Kakô, thuộc xã Tân Lợi.

  • Các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng kéo dài

    Các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng kéo dài

    26-03-2024 08:48:12

    Tây Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác; khu vực Tây Bắc có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

  • Từ ngày 25/3, nắng nóng gia tăng ở nhiều khu vực trên cả nước

    Từ ngày 25/3, nắng nóng gia tăng ở nhiều khu vực trên cả nước

    24-03-2024 19:21:54

    Dự báo, ngày mai (25/3), khu vực Nam Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi hơn 37 độ C. Ngoài ra, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía tây khu vực Bắc và Trung Trung Bộ và các tỉnh Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi hơn 36 độ C.

  • Nắng nóng kéo dài tại Nam Bộ

    Nắng nóng kéo dài tại Nam Bộ

    23-03-2024 19:34:08

    Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 24 - 25/3, khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp phổ biến 45 - 50%.

  • Ngày càng nhiều người trẻ bị đột quỵ

    Ngày càng nhiều người trẻ bị đột quỵ

    23-03-2024 12:21:33

    Những người bị đột quỵ nhập viện đang ngày càng trẻ hóa, trong đó có những trường hợp mới 20-30 tuổi. Do vậy, khi có những dấu hiệu, dù chỉ là thoáng qua, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế trong giai đoạn "giờ vàng" để được xử lý kịp thời.

  • Nắng nóng trên địa bàn An Giang kéo dài đến cuối tuần

    Nắng nóng trên địa bàn An Giang kéo dài đến cuối tuần

    20-03-2024 15:20:35

    Đài Khí tượng thủy văn tỉnh An Giang cho biết, lúc 13 giờ, chiều 20/3, nhiệt độ cao nhất quan trắc được tại trạm Châu Đốc đạt 34,5ºC, độ ẩm thấp nhất là 52%.

  • An Giang tiếp tục có nắng nóng đến 36<sup>o</sup>C

    An Giang tiếp tục có nắng nóng đến 36oC

    18-03-2024 16:12:17

    Đài Khí tượng thủy văn tỉnh An Giang cho biết, lúc 13 giờ, chiều 18/3, nhiệt độ cao nhất quan trắc được tại trạm Châu Đốc đạt 34,8ºC, độ ẩm thấp nhất là 56%.

  • Nước lá ổi tốt cho sức khoẻ nhưng lại 'đại kỵ' với người mắc bệnh này

    Nước lá ổi tốt cho sức khoẻ nhưng lại 'đại kỵ' với người mắc bệnh này

    18-03-2024 09:01:23

    Không chỉ quả ổi mà lá ổi cũng là loại lá rất tốt cho sức khoẻ, nhưng người mắc bệnh này được khuyên không nên uống trà lá ổi.

  • Liên tiếp phát hiện nhiều ổ dịch chó dại, số ca tử vong tăng mạnh

    Liên tiếp phát hiện nhiều ổ dịch chó dại, số ca tử vong tăng mạnh

    15-03-2024 15:16:54

    Trước cao điểm mùa nắng nóng, các địa phương trên cả nước ghi nhận nhiều ca mắc bệnh dại tử vong và nhập viện do bị chó, mèo, khỉ, chuột, thỏ… cắn hoặc cào. Đặc biệt, một số tỉnh, thành phố liên tiếp bùng phát ổ dịch chó dại.

  • Khẩn trương ứng phó khô hạn, xâm nhập mặn

    Khẩn trương ứng phó khô hạn, xâm nhập mặn

    15-03-2024 07:36:57

    Nắng nóng kéo dài, nhiệt độ tăng cao, ít mưa, mức nước dưới kênh thấp... là nguyên nhân khiến tình trạng khô hạn thêm khắc nghiệt. Trong khi đó, độ mặn ở các vùng cửa sông tỉnh Kiên Giang tăng lên, nguy cơ xâm nhập mặn vào nội đồng An Giang, gây ảnh hưởng sản xuất và sinh hoạt của người dân, cần khẩn trương ứng phó.