Kết quả tìm kiếm cho "phiên tòa xét xử phúc thẩm"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 693
Các phiên tòa và phán quyết sắp diễn ra có thể mang tính định mệnh đối với chiến dịch tranh cử năm 2024 của ứng cử viên Đảng Cộng hòa cũng như tài sản cá nhân của ông. Quyền lực và giới hạn của chức vụ tổng thống, thậm chí cả nền dân chủ lập hiến của Mỹ, cũng sẽ được định hình bởi những gì xảy ra tiếp theo.
Ngày 3/2, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên án sơ thẩm hình sự các bị cáo Hồ Văn Tấn, Lê Tấn Tài, Nguyễn Minh Trí, nguyên là cán bộ, điều tra viên thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cùng về tội 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ'.
Cho rằng vợ, con lừa gạt hàng trăm triệu đồng, ông Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1965, ngụ phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc) khởi kiện đòi tài sản, nhưng bị tòa án bác yêu cầu.
Chiều 25/1, đại diện Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đề nghị mức án đối với 9 bị cáo trong vụ vi phạm tại dự án Mường Thanh Viễn Triều, gây thiệt hại hơn 350 tỷ đồng.
Chuyến công tác tại châu Âu của Thủ tướng Phạm Minh Chính diễn ra khi Việt Nam đang trở thành một tâm điểm chú ý trên toàn cầu.
Sáng 23/1, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã khai mạc phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự, gồm 9 bị cáo.
Sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Tòa án nhân dân (TAND) tối cao hoàn thiện dự thảo Luật Tổ chức TAND (sửa đổi), trình Quốc hội cho ý kiến, có nhiều điểm rất mới. Trong đó, các quy định chủ yếu liên quan đến thẩm phán, thư ký tòa án.
HĐXX tuyên phạt cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh 3 năm tù, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long 18 năm tù.
VKS xác định, tổng số tiền Phan Quốc Việt đưa hối lộ là hơn 106 tỷ đồng. Hành vi của bị cáo gây thiệt hại hơn 1.235 tỷ đồng, trong đó thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước hơn 431 tỷ đồng.
Trình bày lời nói sau cùng tại tòa, các bị cáo bày tỏ sự ăn năn hối hận, nhận thức được sai phạm và mong được hưởng khoan hồng của pháp luật.
Sáng 8/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm 38 bị cáo trong vụ án Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) chuyển sang phần tranh luận.
5 thập kỷ trước, tập đoàn Pol Pot Ieng Sary lập nên cái gọi là “nhà nước Campuchia dân chủ”, thi hành chế độ diệt chủng, thanh trừng nội bộ, giết hại hàng triệu người dân vô tội, phá hủy hàng trăm nghìn trường học, bệnh viện, chùa chiền... Đối với Việt Nam, chỉ trong 2 năm (1975 - 1977), chúng gây ra những tội ác đẫm máu, xâm phạm nghiêm trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, chà đạp lên những giá trị tốt đẹp trong mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc.