Kết quả tìm kiếm cho "rạn nứt mặt đường dẫn"

Kết quả 13 - 24 trong khoảng 151

  • Nông nghiệp thích ứng với “3 chữ biến”

    Nông nghiệp thích ứng với “3 chữ biến”

    28-08-2023 05:21:20

    Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Lê Minh Hoan, nông nghiệp luôn là trụ đỡ trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Nhưng ngành đã, đang và sẽ đối mặt với “3 chữ biến”: Biến đổi khí hậu, biến động thị trường, biến chuyển với xu thế tiêu dùng của thế giới theo hướng xanh, bền vững. Do đó, ngành vừa phải kiên trì thực hiện chiến lược tổng thể trong dài hạn, vừa linh hoạt xử lý tình huống, quản trị đồng bộ trong ngắn hạn.

  • Chủ động phòng ngừa thiên tai

    Chủ động phòng ngừa thiên tai

    01-08-2023 04:21:26

    Dự báo, tình hình thời tiết, thiên tai trên địa bàn tỉnh An Giang sẽ diễn biến phức tạp từ nay đến cuối năm. Do đó, người dân cần hết sức cảnh giác, chủ động nâng cao ý thức phòng tránh, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.

  • Ý kiến đảng viên về Quy định 114-QĐ/TW: Tăng cường trách nhiệm kiểm soát quyền lực

    Ý kiến đảng viên về Quy định 114-QĐ/TW: Tăng cường trách nhiệm kiểm soát quyền lực

    28-07-2023 14:29:16

    Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã ký ban hành Quy định 114-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký (11/7/2023), thay thế Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

  • An Giang ứng phó sạt lở - cần giải pháp căn cơ và lâu dài

    An Giang ứng phó sạt lở - cần giải pháp căn cơ và lâu dài

    28-07-2023 04:14:34

    Chỉ trong nửa năm 2023, số vụ sạt lở đất bờ sông, kênh, rạch trên địa bàn An Giang đã tăng gấp 3 lần năm 2022. Sạt lở trở thành nỗi ám ảnh của người dân, doanh nghiệp, cũng là nỗi lo, sự trăn trở của ngành chức năng và chính quyền các cấp. Cần giải pháp căn cơ để ứng phó lâu dài với sạt lở, trong đó phải thay đổi tập quán sống ven sông; quy hoạch hệ thống đường giao thông, cơ sở hạ tầng, chợ… xa bờ sông, kênh, rạch.

  • An Giang chủ động ứng phó thiên tai

    An Giang chủ động ứng phó thiên tai

    12-07-2023 06:42:07

    Bên cạnh sạt lở tăng hơn 3 lần, An Giang còn đối diện với nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan. Xen lẫn giữa mưa, giông, lốc, sét là hiện tượng nắng nóng, khô hạn do tác động của El Nino. Chủ động ứng phó với thiên tai để đảm bảo an toàn sản xuất, bảo vệ tài sản của nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân là yêu cầu đặt ra không chỉ cho năm nay mà còn trong thời kỳ trọng điểm mùa khô 2023 - 2024.

  • Mẹo làm đẹp bằng vỏ dưa hấu hiệu quả bất ngờ

    Mẹo làm đẹp bằng vỏ dưa hấu hiệu quả bất ngờ

    08-07-2023 19:24:19

    Chúng ta thường vứt đi nhiều thứ hữu ích khi ăn trái cây, chẳng hạn như vỏ dưa hấu, hãy tham khảo các mẹo làm đẹp bằng vỏ dưa hấu có hiệu quả bất ngờ dưới đây nhé.

  • An Giang lại tiếp tục xảy ra sạt lở

    An Giang lại tiếp tục xảy ra sạt lở

    04-07-2023 16:44:00

    Chiều 4/7, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Ứng phó biến đổi khí hậu – Phòng, chống thiên tai và Phòng thủ dân sự tỉnh An Giang Lương Huy Khanh cho biết, đơn vị đang tiếp tục phối hợp các ban, ngành và địa phương rà soát, theo dõi, cập nhật tình hình thiệt hại do rạn nứt, sụt lún đất bờ sông, kênh, rạch trên địa bàn huyện Chợ Mới và huyện Châu Phú.

  • An Giang nỗ lực giảm nhẹ thiệt hại do sạt lở

    An Giang nỗ lực giảm nhẹ thiệt hại do sạt lở

    29-06-2023 06:52:30

    Dù có kè bảo vệ nhưng tuyến đường giao thông chính từ trung tâm TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) vào xã Mỹ Khánh vẫn bị chia cắt vì sạt lở. Vị trí sạt lở nằm ngay đoạn cua cong của bờ Bắc kênh Rạch Giá - Long Xuyên (khu vực tổ 15, ấp Bình Khánh, xã Mỹ Khánh, TP. Long Xuyên), nguy cơ tiếp tục mở rộng, ảnh hưởng cả trăm hộ dân trong khu vực; cần nhanh chóng xử lý để giảm nhẹ thiệt hại.

  • An Giang: Đề xuất ban bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sạt lở ở xã Mỹ Khánh

    An Giang: Đề xuất ban bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sạt lở ở xã Mỹ Khánh

    27-06-2023 10:32:00

    Ngày 27/6, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang Nguyễn Đức Duy cho biết, sở đã có tờ trình gửi UBND tỉnh xem xét quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với đoạn sạt lở bờ Bắc kênh Rạch Giá - Long Xuyên, thuộc khu vực tổ 15, ấp Bình Khánh (xã Mỹ Khánh, TP. Long Xuyên).

  • Tăng cường phòng, chống sạt lở

    Tăng cường phòng, chống sạt lở

    16-06-2023 07:07:16

    Chưa vào mùa mưa, nhưng trên địa bàn tỉnh An Giang xảy ra nhiều vụ sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng nhiều nhà cửa, đất đai, tài sản của người dân, công trình giao thông. Ban Chỉ huy Ứng phó Biến đổi khí hậu - Phòng, chống thiên tai và Phòng thủ dân sự tỉnh cùng các cấp, ngành tăng cường giải pháp, đồng thời khuyến cáo người dân chủ động phòng, chống sạt lở, giảm nhẹ thiên tai.

  • Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình khảo sát khu vực sạt lở nghiêm trọng ở TP. Long Xuyên

    Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình khảo sát khu vực sạt lở nghiêm trọng ở TP. Long Xuyên 

    13-06-2023 16:05:46

    Chiều 13/6, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình dẫn đầu đoàn công tác sở, ngành, TP. Long Xuyên khảo sát thực tế khu vực sạt lở bờ kênh Rạch Giá - Long Xuyên (đoạn thuộc tổ 15, ấp Bình Khánh, xã Mỹ Khánh), xảy ra lúc 7 giờ, ngày 12/6.

  • Sạt lở kênh Rạch Giá – Long Xuyên, đe dọa 8 hộ dân

    Sạt lở kênh Rạch Giá – Long Xuyên, đe dọa 8 hộ dân

    12-06-2023 16:51:19

    Chiều 12/6, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy ứng phó biến đổi khí hậu – Phòng, chống thiên tai và Phòng thủ dân sự tỉnh An Giang Lương Huy Khanh cho biết, đơn vị đang phối hợp địa phương rà soát, theo dõi, cập nhật tình hình thiệt hại do sạt lở đất trên địa bàn xã Mỹ Khánh (TP. Long Xuyên).