Kết quả tìm kiếm cho "sa mạc Sahara"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 93
Từ ngày 4-12 tới, Chính phủ Cuba sẽ tăng cường các biện pháp kiểm tra dịch tễ đối với hành khách đến từ 8 quốc gia châu Phi do lo ngại sự lây lan biến thể mới Omicron của virus SARS-CoV-2.
Các biến thể phát triển liên tục kể từ khi xuất hiện SARS-CoV-2: biến thể Delta được phát hiện tại Ấn Độ, biến thể Gamma xuất hiện đầu tiên ở Brazil, trong khi biến thể Beta và Omicron là tại Nam Phi.
Sự xuất hiện của biến thể Omicron (B.1.1.529) của virus SARS-CoV-2 ở Nam Phi được cho là có khả năng lây lan và kháng vaccine cao hơn các biến thể trước đang khiến cả thế giới lo ngại.
Theo hãng tin CNN (Mỹ), một số nhà khoa học cho rằng biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 có thể đã xuất hiện ở vùng Nam sa mạc Sahara ở châu Phi vốn có tỷ lệ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 thấp.
Tiếp tục cập nhật thông tin liên quan vụ cháy nổ xe bồn chở xăng ở ngoại ô thủ đô Freetown của Sierra Leone, ngày 6-11, giới chức địa phương cho biết đã có 91 người thiệt mạng và trên 100 người bị thương trong thảm họa này.
Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang Pháp Florence Parly vừa có chuyến công du các nước đồng minh ở Sahel, nơi Pháp đang dẫn dắt hoạt động chống phiến quân Hồi giáo. Pháp muốn tăng cường sự hiện diện quân sự trong bối cảnh Liên hợp quốc (LHQ) và các nước phương Tây cảnh báo về nguy cơ diễn ra khủng bố ở Sahel, nhất là sau những diễn biến mới ở Afghanistan gây lo ngại kích động tâm lý các nhóm thánh chiến ở khu vực này.
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 686.829 trường hợp mắc COVID-19 và 10.744 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 213 triệu ca bệnh, trong đó trên 4,47 triệu người không qua khỏi.
Ngày 24-8, các bộ trưởng y tế ở khu vực châu Phi cận sa mạc Sahara đã cam kết đẩy mạnh cuộc chiến chống COVID-19 thông qua việc tăng cường tiêm chủng và chia sẻ các biện pháp hiệu quả nhất.
Sau một năm trì hoãn vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, UNESCO cuối cùng đã công bố và bổ sung hàng loạt điểm đến vào danh sách Di sản thế giới mới dựa theo một số tiêu chí nhất định.
Ngân hàng Thế giới (WB) thông báo tăng chi cho các hoạt động chống biến đổi khí hậu, từ mức 28% lên 35%, đồng thời đưa ra lộ trình giúp các nước đang phát triển đạt mục tiêu như cam kết trong Thỏa thuận Paris. Trước cảnh báo về hậu quả của biến đổi khí hậu ở mức độ chưa từng thấy, hơn bao giờ hết, các hành động ngăn chặn trái đất nóng lên cần được tăng tốc.
Ủy ban Kinh tế về châu Phi của Liên hợp quốc (UNECA) cảnh báo việc chậm triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 và thiếu kinh phí để thu hẹp khoảng cách phát triển kinh tế giữa các nước giàu với các nước nghèo có thể khiến châu lục này phát triển thụt lùi từ 2 đến 5 năm.
Cơ quan cứu nạn hàng hải của Tây Ban Nha cho biết trong ngày 26-4, cơ quan này đã phát hiện thi thể của 17 người trên một chiếc thuyền chở người di cư ở ngoài khơi đảo El Hierro thuộc quần đảo Canary, đồng thời giải cứu 3 người khác.