Kết quả tìm kiếm cho "tỉnh lộ 943"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 266
Để chủ động nguồn hàng phục vụ nhu cầu của mua sắm người dân, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, gây tăng giá bất hợp lý, Sở Công Thương An Giang đã xây dựng, triển khai Kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng tham gia bình ổn thị trường từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Qua đó, có 24 doanh nghiệp đăng ký, với 420 đại lý, cửa hàng, điểm bán hàng bình ổn, bố trí rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có 113 điểm bán hàng bình ổn thuộc nhóm hàng lương thực, thực phẩm, bách hóa tiêu dùng, hóa mỹ phẩm… dự kiến tổng số tiền dự trữ khoảng 169 tỷ đồng, cụ thể như sau:
Nặng lòng với nghề đóng xuồng ghe, anh Phạm Văn Mỏng (Chín Mỏng, ngụ khóm Tây Huề 1, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) đã nảy ra ý định “thu nhỏ” những chiếc ghe, xuồng, tàu, thuyền… để phục vụ nhu cầu trưng bày, trang trí của người dân. Sản phẩm được chế tác tinh xảo, chân thực, đa dạng kích thước đang được thị trường đón nhận.
Dịp cuối năm, "đạo tặc" thường hay rảo quanh xóm làng để tìm cơ hội trộm cắp... Nếu ngôi nhà nào rào chắn không bảo đảm thì đột nhập vào lấy tài sản, cây cảnh, mai kiểng giá trị cao. Do đó, người dân cần tăng cường cảnh giác, nâng cao ý thức bảo quản tài sản.
Ngày 29/12, tại xã Vọng Thê, UBND huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) tổ chức lễ xuất quân thực hiện các công trình Tết quân – dân năm 2023.
Cặp Tỉnh lộ 943 thuộc phường Mỹ Hòa (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang), cơ sở thủ công mỹ nghệ Chín Mỏng trở thành điểm ghé thân quen của những khách hàng yêu thích các mẫu ghe, xuồng mini để trưng bày, trang trí.
Nhiều nhà đầu tư đang hướng sự quan tâm đến danh mục bất động sản liền kề các khu vực chợ truyền thống bởi sự tiện nghi và tính thanh khoản cao mà phân khúc này mang lại.
Xét trong chu kỳ 5 năm trở lại đây, bất động sản (BĐS) có tỷ suất lợi nhuận cao hơn so với các kênh đầu tư khác. Mặt bằng giá sẽ sớm hồi phục khi thanh khoản, tín dụng được khơi thông.
Gửi đơn khiếu nại đến Báo An Giang, bà Trương Thị Phỉ (sinh năm 1966, ngụ xã Định Thành, huyện Thoại Sơn) đề nghị cơ quan chức năng, địa phương giải quyết thỏa đáng hơn việc bà bị hủy hoại tài sản.
Chiều 5/10, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã kiểm tra tuyến độ thi công Dự án tuyến nối Quốc lộ 91, tuyến tránh TP. Long Xuyên và khảo sát Dự án thành phần 1, thuộc Dự án tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ – Sóc Trăng trên địa bàn TP. Long Xuyên và huyện Thoại Sơn.
Theo Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang, tuyến cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng là dự án lớn nhất trong lịch sử hình thành vùng đất An Giang, sau công trình đào kênh Vĩnh Tế do Thoại Ngọc Hầu chỉ huy cách nay 200 năm (1819-1824). Việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, sớm khởi công và đưa vào sử dụng tuyến cao tốc quan trọng này vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm to lớn của Đảng bộ tỉnh An Giang.
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm tăng hiệu quả kinh tế trên cùng đơn vị diện tích, ông Bùi Văn Oanh (sinh năm 1950, ngụ ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) mạnh dạn chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả để trồng sen hàng chục năm qua, giúp nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện kinh tế gia đình.
Giai đoạn 2021-2025, với mục tiêu “giữ chân du khách”, ngành du lịch (DL) An Giang phấn đấu đón 42 triệu lượt khách. Đến năm 2025, ước đạt 10 triệu lượt khách, trong đó khách lưu trú chiếm 30%. Tổng doanh thu từ DL đạt khoảng 7.000 tỷ đồng… Để thực hiện mục tiêu trên, tỉnh tiếp tục tập trung phát triển hạ tầng DL.