Kết quả tìm kiếm cho "trên thiên hà Milky Way"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 38
Kính viễn vọng không gian James Webb đã phát hiện hình ảnh được cho là của 6 thiên hà cổ đại khổng lồ; sự tồn tại của chúng có thể làm đảo lộn các lý thuyết vũ trụ học hiện tại.
Lần đầu tiên 6 vật thể thuộc về vũ trụ cổ đại đã hiện hình trước mắt người Trái Đất thông qua ống kính cực nét của James Webb, kính viễn vọng không gian mạnh nhất thế giới.
Một phần vũ trụ chưa từng được khai phá, ẩn nấp phía sau thiên hà chứa Trái đất, vừa được "khai quật" gián tiếp thông qua một loạt quan sát hồng ngoại.
Theo nghiên cứu từ Đại học Virginia (Mỹ), "bóng ma" hình rắn khổng lồ đó là một "sợi dọc thiên hà", chính là tàn tích của một thiên hà cổ đại bị Milky Way nuốt mất. Milky Way, tức thiên hà chứa Trái Đất, từ lâu đã được biết đến như một dạng thiên hà "quái vật", đã nuốt chửng ít nhất 16 thiên hà khác để đạt được kích thước khổng lồ ngày nay.
Cú va chạm kinh hoàng nói trên có thể do một thiên hà cùng cỡ với nó gây ra. Một số vụ va chạm thiên hà, như những cú nuốt chửng thiên hà khác của "quái vật" chứa Trái Đất Milky Way thường dẫn đến việc hợp nhất và hình thành sao mạnh mẽ hơn, tạo nên một thiên hà vĩ đại hơn. Nhưng không phải cú đụng độ nào cũng mang lại may mắn.
Theo bài công bố trên tạp chí khoa học Journal of the American Astronomical Society, đó là một lỗ đen "siêu quái vật", có sức mạnh ngoài sức tưởng tượng. Ước tính nó có khối lượng ít nhất từ 3-100 tỉ Mặt Trời. Để so sánh, lỗ đen trung tâm của thiên hà chứa Trái Đất Milky Way tương đương với 4 triệu Mặt Trời, đã được xếp vào hàng "lỗ đen quái vật" - thuật ngữ dùng để chỉ những lỗ đen siêu khối, có sức mạnh vượt trội.
Đó là kết quả của nghiên cứu gây sốc đến từ Đại học Carnegie Mellon (Mỹ). Bài công bố trên tạp chí khoa học Icarus tiết lộ đó là một hành tinh khổng lồ băng giá, có thể giống với Sao Thiên Vương. Gọi là "hành tinh thứ 9" vì nó chưa từng được ghi nhận trong lịch sử thiên văn, nhưng thật ra hành tinh này xếp thứ 7 nếu tính từ hành tinh gần Mặt Trời nhất là Sao Thủy như cách đánh số thông dụng.
Thiên hà lùn Bóng ma của Mirach cách Trái Đất 10 triệu năm ánh sáng sở hữu một lỗ đen trung gian – liên kết bị mất từ vũ trụ sơ khai mà giới thiên văn bấy lâu tìm kiếm.
Những gì nhóm khoa học gia đứng đầu bởi tiến sĩ Andrew King – nhà thiên văn học từ Đại học Leicester (Anh) tìm được là một ngôi sao lùn trắng – vật thể thực ra là xác chết của một ngôi sao, cực kỳ đặc và giàu năng lượng, vẫn lang thang và sống cuộc đời của một "bóng ma", một "xác sống". Nó hiện đang quay quanh lỗ đen trung tâm của thiên hà GSN 069 với quỹ đạo 9 ngày.
Lỗ đen "quái vật" mới này có khối lượng bằng 50.000 lần mặt trời, cách chúng ta 740 triệu năm ánh sáng và tồn tại một cách đầy vô lý. Trước đây, các lý thuyết thiên văn được chứng minh cho thấy ngoài các lỗ đen trung tâm thiên hà, lỗ đen là kết quả của sự sụp đổ tận cùng khi một ngôi sao chết đi. Tuy nhiên với kích thước và khối lượng đáng kinh ngạc của vật thể vừa được tìm thấy, không một ngôi sao nào trong vũ trụ có thể đủ lớn để "hóa kiếp" thành nó!
Các nhà thiên văn học quốc tế vừa thực hiện các quan sát vô tuyến đầu tiên về một số thiên hà xa xôi nhất trong vũ trụ, một số trong đó chưa từng được phát hiện trước đây.
Nhóm HAWC quốc tế bao gồm các nhà nghiên cứu của bang Pennsylvania đã xác định được một loạt các nguồn tia gamma năng lượng siêu cao.