Kết quả tìm kiếm cho "vắcxin 5 trong 1"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 144
Một biến thể chưa từng được biết đến đã được phát hiện trong bệnh phẩm của 3 bệnh nhân ở bệnh viện Garmisch-Partenkirchen thuộc bang Bayern, miền Nam nước Đức.
Các nhà khoa học Nga đã phát hiện hơn 50 loại protein khác nhau trong bộ gene của virus SARS-CoV-2 gây COVID-19, điều này sẽ góp phần tạo ra vắcxin bảo vệ cơ thể tốt hơn trước sự tấn công của virus.
ICAO dự báo triển vọng ngắn hạn của ngành hàng không tiếp tục không mấy sáng sủa và sự phục hồi sẽ phụ thuộc vào thành công của các loại vắcxin ngừa COVID-19 mà nhiều nước đang triển khai tiêm phòng.
Thị trưởng Sergei Sobyanin cho rằng tình hình sẽ sớm được cải thiện nhờ chiến dịch tiêm phòng vắcxin và người dân Moskva có thể quay trở lại cuộc sống bình thường vào tháng 5-2021.
Theo WHO, biến thể 501Y.V2 có thể là nguyên nhân khiến số ca mắc COVID-19 tăng đột biến không chỉ tại Nam Phi mà còn cả khu miền Nam châu Phi.
Trong bối cảnh hệ thống y tế ở nước này đang ở điểm giới hạn vì số ca mắc COVID-19 tăng mạnh mỗi ngày, Bộ Y tế Malaysia đã điều chỉnh quy định về truy vết và ưu tiên xét nghiệm COVID-19.
Sau tiêm mũi đầu tiên không phát hiện bất thường, đến nay Học viện Quân Y đã tiêm thử nghiệm vắcxin Nanocox liều 25mcg, 50mcg và 75mcg trên các nhóm còn lại an toàn.
Số ca mắc COVID-19 tại Philippines và Indonesia tiếp tục tăng; hơn 6.000 bệnh nhân COVID-19 tại Tokyo không tìm được nơi chữa bệnh; số ca mắc mới trong ngày tại UAE cao nhất vùng Vịnh.
Cơ quan Quản lý dược phẩm EU sẽ tiếp tục đánh giá các thông tin khoa học liên quan đến chất lượng, độ an toàn và hiệu quả của vắcxin do công ty dược phẩm AstraZeneca sản xuất.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo là người đầu tiên được tiêm vắcxin CoronaVac do công ty Sinovac Biotech của Trung Quốc sản xuất và được Indonesia cấp phép sử dụng khẩn cấp hôm 11-1.
Thủ tướng Malaysia cảnh báo hệ thống y tế quốc gia đang đứng trước nguy cơ quá tải, sau khi số ca mắc mới mỗi ngày lần đầu tiên vượt mức 3.000 vào tuần trước và nước này đã có hơn 138.000 ca bệnh.
Cuộc tham vấn cấp chuyên gia đầu tiên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về việc cho phép sử dụng vắcxin COVID-19 Sputnik-V do Nga sản xuất trong tình huống khẩn cấp sẽ diễn ra ngày 20-1.