Kết quả tìm kiếm cho "vẹo cột sống"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 71
Sáng 31-5, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức lễ bàn giao 2 căn căn nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nhân Tháng Công nhân 2019.
Đó là hoàn cảnh đáng thương của cụ Nguyễn Thị Thành và Mai Thị Khiết (cùng ngụ ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Bình, Châu Thành) đều bước qua tuổi 80 nhưng phải sống trong cảnh nghèo khó, một mình, nay đau mai ốm không người chăm sóc.
Ở người có 7 đốt sống cổ (được ký hiệu từ C1-C7). Thoái hóa đốt sống cổ thường gặp ở người có công việc luôn đòi hỏi phải ngồi lâu, ngồi nhiều giờ trước màn hình vi tính, cúi nhiều (lái xe, nhân viên văn phòng...), ngửa nhiều hoặc thường xuyên mang vác nặng trên đầu (đội vật nặng).
Dành dụm chắt chiu với hy vọng có được mái nhà che nắng che mưa, vậy mà cả đời sắp đi qua vẫn không thể hoàn thành ước mơ ấy, trong khi đó bệnh tật theo tuổi già kéo đến.
Ngày 14-3, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Tân Trương Thanh Nhàn khẳng định: “việc một số cơ quan báo chí và mạng xã hội đăng thông tin thầy giáo Lê Trường Thọ, giáo viên chủ nhiệm lớp 7A3, Trường THCS Long Hòa (Phú Tân) dùng thước phạt em Phùng Thị Minh Thư dẫn đến bị vẹo cột sống là hư cấu và không đúng sự thật.
Chiều 28-2, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang đã kiểm tra sức khỏe cho em Phùng Thị Minh Th., học sinh lớp 7A3, Trường THCS Long Hòa, bị thầy giáo Lê Trường Thọ, giáo viên chủ nhiệm phạt bằng roi, do không thuộc bài.
Ngày 28-2, Văn phòng UBND tỉnh cho biết, đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh báo cáo vụ việc giáo viên đánh học sinh, xảy ra ở Trường THCS Long Hòa (Phú Tân).
Sự việc thầy Lê Trường Thọ (giáo viên Trường THCS Long Hòa, Phú Tân) đánh học sinh xảy ra ngày 19-1 cho đến nay mới được nhà trường, chính quyền địa phương nắm thông tin và vào cuộc. Dư luận có những phản ứng gay gắt đối với thầy Thọ. Còn ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) khẳng định sẽ kiểm tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý theo quy định, cộng đồng không nên dựa theo những thông tin thiếu căn cứ để phán xét, gây áp lực cho những người làm nhà giáo nói chung.
Vươn lên từ khó nhọc và tỏa sáng trong nghề may áo dài truyền thống là một hành trình đầy gian truân của nhà thiết kế Nguyễn Thị Kim Hằng (sinh năm 1982, ngụ phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên).
Năm 2018, toàn đạo Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) thực hiện các hoạt động từ thiện - xã hội được trên 400 tỷ đồng, trong đó, hoạt động cất nhà từ thiện hơn 79 tỷ đồng.
Những làng mạc bị đốt phá trơ trụi, không một bóng người. Những hố bom nước trong vắt nhưng cứ lặn xuống tắm rửa lại tìm thấy xương người. Em bé Campuchia đen nhẻm, gầy trơ xương, không áo quần lết ven đường xin ăn…
Là mái nhà nuôi dưỡng tâm hồn những học sinh yếu thế, vốn đã chịu quá nhiều thiệt thòi, Trường Trẻ em khuyết tật An Giang đã thực hiện rất tốt công tác giáo dục đạo đức, kỹ năng sống giúp học sinh hình thành thái độ tôn trọng, tự tin vào bản thân, có trách nhiệm với hành động của mình.