Kết quả tìm kiếm cho "xăng sinh học E5"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 58
Giá xăng thế giới đang quay đầu lao dốc quanh mức 79-80 USD một thùng, giảm 10% so với chu kỳ trước đó.
Chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm 2018, lượng tiêu thụ xăng E5 RON 92 đã đạt 1,78 triệu m3, chiếm tỷ trọng 40,18% tổng lượng xăng tiêu thụ, tăng 31,18% so với năm 2017.
Mặc dù sản lượng xăng E5 RON92 tiêu thụ nội địa đạt khoảng 1,78 triệu m3 trong 6 tháng qua, tăng 31,18% so với cùng kỳ 2017 nhưng trên thực tế vẫn còn nhiều người tiêu dùng vẫn không mua loại nhiên liệu sinh học này.
Dự kiến việc tăng thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trong ngày hôm nay 12-7.
Để bảo đảm kiểm soát các mặt hàng giá cả, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho rằng nếu tăng thuế bảo vệ môi trường thì nên tăng theo lộ trình, với lần đầu tăng khoảng 500 đồng/lít thay vì tăng thêm 1.000 đồng/lít xăng.
Theo tờ trình dự án Nghị quyết biểu thuế bảo vệ môi trường của Chính phủ vừa được Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng ký gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, mức thuế được đề xuất điều chỉnh sẽ tác động đến chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2018 là khoảng 0,11 - 0,15%.
Mức thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng được Bộ Tài chính đề nghị mức kịch trần là 4.000 đồng/lít, còn mặt hàng dầu là 2.000 đồng/lít.
Lượng tiêu thụ xăng sinh học E5 đã có nhiều chuyển biến tích cực trong những tháng đầu năm 2018. Tuy vậy, lãnh đạo Bộ Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối cần nỗ lực hơn để nâng cao thị phần mặt hàng này trên địa bàn cả nước.
Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cho rằng thị trường chỉ nên tiêu thụ xăng sinh học là E5 RON 92 và E5 RON 95.
Thông tin từ liên bộ Công Thương-Tài chính, giá xăng E5 và xăng RON 95 sẽ giữ nguyên trong kỳ công bố giá cơ sở ngày hôm nay (23-4).
Bộ Công Thương nhắc nhở Saigon Petro thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng về mục tiêu, chủ trương, chính sách phát triển nhiên liệu sinh học.
“Nếu làm tốt thì mục tiêu đặt ra là vừa ổn định vĩ mô, vừa giải quyết giá dịch vụ sự nghiệp công, kiểm soát được lạm phát trong mức chỉ tiêu Quốc hội giao là trong tầm tay của Chính phủ”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo Điều hành giá (Ban chỉ đạo) khẳng định tại phiên họp sáng 27-3.