Tìm thấy thi thể thiếu úy - thuyền trưởng bị rơi xuống sông Cổ Chiên

30/06/2018 - 14:43

Bị văng khỏi tàu trong đêm, dòng nước đã đẩy thi thể thiếu úy Bùi Ngọc Hiếu, thuyền trưởng tàu BP – 1606.05 thuộc Hải đội 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre đến khu vực cách sông Cổ Chiên 5 km.

A A

Lực lượng chức năng đã huy động 11 phương tiện cùng khoảng 70 người ra khu vực cửa sông Cổ Chiên, ven biển Đông và các bãi bồi để tìm kiếm thiếu úy Hiếu ẢNH: BẮC BÌNH

Ngày 30-6, thượng tá Phạm Văn Pháo, Hải đội trưởng Hải đội 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre, cho biết thi thể thiếu úy Bùi Ngọc Hiếu đã được tìm thấy trên biển, cách khu vực cửa sông Cổ Chiên hơn 5 km.

Ngay trong đêm 29-6, Cơ quan điều tra quân sự tỉnh Bến Tre đã tiến hành đầy đủ các công việc nhằm xác định nguyên nhân cái chết của thiếu úy Hiếu theo đúng pháp luật.

Như Thanh Niên đã đưa tin, chiều 27-6, thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Hải đội 2, Đồn biên phòng Cổ Chiên và Chi cục Thủy sản Bến Tre, thuyền trưởng-thiếu úy Hiếu đã chỉ huy tàu BP - 1606.05 di chuyển đến khu vực cửa sông Cổ Chiên, thuộc xã Thạnh Phong, H.Thạnh (Bến Tre) để tuần tra nhằm ngăn chặn các tàu lưới cào đánh bắt không đúng vùng được cho phép. Khoảng 19 cùng ngày, tàu bị dao động mạnh do gặp phải sóng, gió lớn. Thiếu úy Hiếu đang làm nhiệm vụ bên hông tàu thì văng xuống sông.

Sự cố trên được các sĩ quan trên tàu phát hiện và quăng liên tục 4 chiếc phao cứu sinh về phía thiếu úy Hiếu. Tuy nhiên, dòng nước chảy quá xiết lại đang lúc trời tối nên các nỗ lực cứu hộ đều không có hiệu quả.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Cơ quan điều tra quân sự tỉnh Bến Tre đã vào cuộc.

Theo BẮC BÌNH (Thanh Niên)