Tin tặc chiếm dữ liệu 29 triệu người dùng Facebook

14/10/2018 - 09:37

Facebook hôm qua thông báo dữ liệu cá nhân của 29 triệu tài khoản bị đánh cắp trong vụ tấn công mạng được công bố hồi tháng 9, ít hơn con số ước tính ban đầu là 50 triệu tài khoản.

Trang đăng nhập Facebook. AFP

AFP dẫn thông báo của mạng xã hội lớn nhất thế giới cho biết tin tặc đã lấy được tên, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của 15 triệu tài khoản trong khi 14 triệu tài khoản khác bị lấy cắp nhiều thông tin hơn như về giới tính, tôn giáo, sở thích và những nơi vừa ghé thăm.

Phó chủ tịch Facebook Guy Rosen cho biết hãng đang hợp tác với cơ quan chức năng Mỹ để xử lý và được nhà chức trách yêu cầu hạn chế công khai miêu tả về những kẻ tấn công để tránh ảnh hưởng quá trình điều tra.

Trong khi đó, giới chuyên gia an ninh mạng cảnh báo người dùng mạng xã hội cần đề phòng vì tin tặc có thể sử dụng thông tin đánh cắp để thực hiện những thủ đoạn lừa đảo.

Theo VI TRẦN (Thanh Niên)