Tịnh Biên hướng tới mục tiêu trở thành thị xã

25/02/2019 - 07:40

 - Với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Tịnh Biên đã đạt được những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), kiến thiết đô thị và xây dựng nông thôn mới. Năm 2019, địa phương sẽ nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ đột phá, tạo đà thuận lợi cho bước chuyển mình lên thị xã trong tương lai.

Tịnh Biên với nhiều kỳ vọng phát triển

Xác định năm 2019 là năm quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tịnh Biên (nhiệm kỳ 2015-2020), cả hệ thống chính trị địa phương sẽ tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên Nguyễn Thành Huân cho biết: “Năm 2019, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển KTXH và tận dụng tối đa các tiềm năng, lợi thế sẵn có. Đồng thời, huyện sẽ phấn đấu hoàn thành 16 chỉ tiêu chủ yếu trong năm, tập trung vào việc nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp; huy động học sinh ra lớp đúng độ tuổi, kéo giảm tỷ lệ bỏ học; tạo việc làm cho lao động địa phương...”.

Trong công tác xây dựng đô thị, UBND huyện Tịnh Biên sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư xây dựng, đảm bảo chất lượng các công trình, thực hiện các dự án trọng điểm, như: Tỉnh lộ 948; dự án cơ sở hạ tầng núi Cấm; dự án Khu dân cư dưới chân núi Cấm; nạo vét kênh Vĩnh Tế; các dự án chương trình nông thôn mới, giảm nghèo và cơ sở hạ tầng... “Chúng tôi sẽ tập trung phát triển khu đô thị trung tâm và đô thị theo trục, tranh thủ huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nhằm sớm hoàn thiện các tiêu chí còn hạn chế, chưa đạt chuẩn của đô thị loại IV. Song song đó, huyện sẽ tích cực vận động xã hội hóa làm vỉa hè, cây xanh, đèn công cộng... để xây dựng bộ mặt đô thị khang trang hơn. Bên cạnh đó, huyện phấn đấu trong quý I-2019 sẽ hoàn chỉnh Đề án thành lập thị xã để lấy ý kiến sở, ngành và tranh thủ đến cuối năm 2019 lập thủ tục thành lập phường” - ông Nguyễn Thành Huân thông tin.

Trên lĩnh vực thương mại - dịch vụ, huyện tiếp tục khai thác các thế mạnh tiềm năng để tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế biên giới. Trong đó tập trung phát triển khu vực chợ Tịnh Biên, chợ bách hóa tổng hợp, chợ bò Tà Ngáo bên cạnh việc khai thác tốt các tiềm năng du lịch tại địa phương, làm tiền đề phát triển các loại hình dịch vụ dọc theo trục Quốc lộ 91, Tỉnh lộ 948 và Tỉnh lộ 955A. Đồng thời, chủ động phối hợp tốt các đơn vị, sở, ngành để quản lý, khai thác hiệu quả Khu du lịch núi Cấm.

Thời gian qua, Tịnh Biên đã chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, tạo mạng lưới đồng bộ, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế và dân sinh. Đặc biệt, các tuyến giao thông trọng yếu đã được kết nối, tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương, phát triển du lịch, nhất là từ TP. Hồ Chí Minh - Cần Thơ - Long Xuyên - Châu Đốc - Hà Tiên (Kiên Giang) đến Vương quốc Campuchia, tạo điều kiện phát triển kinh tế biên mậu. Đây là tiền đề quan trọng để huyện tiếp tục phát huy thế mạnh kinh tế biên giới, du lịch trong năm 2019.

Trên lĩnh vực cải cách hành chính, Huyện ủy, UBND huyện Tịnh Biên đẩy mạnh cải tiến lề lối làm việc, tăng cường bám sát cơ sở, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch và chương trình công tác năm. Nỗ lực nâng hạng chỉ số cải cách hành chính lên bậc 5 trong năm 2019, hạn chế thấp nhất tình trạng hồ sơ trễ hẹn và tiếp tục xây dựng phong cách, thái độ ứng xử hài hòa, lịch sự, không gây phiền hà cho nhân dân, doanh nghiệp với mô hình “3 không”.Đặc biệt, huyện sẽ tăng cường công tác dân vận chính quyền, góp phần tạo sự đồng thuận cao trong xã hội và thực thi các nhiệm vụ, công tác năm 2019.

Những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương liên tục đạt mức cao, bình quân 10,98%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng và giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp. Trong cơ cấu kinh tế, lĩnh vực thương mại - dịch vụ chiếm tỷ trọng 52,8%, trong khi lĩnh vực công nghiệp - xây dựng chiếm 17,5% và lĩnh vực nông nghiệp chiếm 29,8%. Đó là cơ sở để Tịnh Biên tiếp tục nỗ lực nâng cao tốc độ tăng trưởng kinh tế trong năm 2019. Đồng thời, UBND huyện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp theo hướng tận dụng thế mạnh đặc thù, phát triển các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các loại cây trồng phù hợp thổ nhưỡng địa phương như: đậu phộng, khoai mì, dược liệu…

“Dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực của toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân, huyện Tịnh Biên sẽ tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ trong năm mới, tạo động lực để hướng tới mục tiêu trở thành thị xã biên giới sầm uất trong tương lai. Qua đó, đáp ứng kỳ vọng, khát khao của bao thế hệ người dân Tịnh Biên anh hùng, cùng góp sức vào thành tựu KTXH của tỉnh trong năm 2019” - ông Nguyễn Thành Huân khẳng định.

THANH TIẾN