Tịnh Biên phát triển du lịch tâm linh, tín ngưỡng, sinh thái, nghỉ dưỡng

29/10/2018 - 07:25

 - Huyện Tịnh Biên đang đầu tư hạ tầng du lịch tại các khu di tích, điểm du lịch để kết nối hình thành tour, tuyến du lịch. Kêu gọi đầu tư khách sạn, công trình dịch vụ du lịch và nâng cấp mở rộng các khu vui chơi giải trí. Huyện tập trung phát triển du lịch tâm linh, tín ngưỡng, sinh thái, nghỉ dưỡng. Thực hiện các chính sách khuyến khích và ưu đãi, đảm bảo các điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư các khu, điểm du lịch trên địa bàn.

Tịnh Biên có nhiều địa danh, di tích nổi tiếng: Khu du lịch núi Cấm, chùa Vạn Linh, tượng Phật Di lặc, chùa Phật lớn, tháp xá Lợi Phật, rừng tràm Trà Sư... Cùng nhiều đặc sản: đường thốt nốt, rượu cà na, măng rừng.. góp phần phát triển du lịch. Để đáp ứng nhu cầu, huyện có 47 cơ sở lưu trú, với 460 phòng; 1 dịch vụ lữ hành kết nối thực hiện các tour phục vụ khách tham quan du lịch, nghỉ dưỡng trong nước và Campuchia.

H.C