Tịnh Biên phát triển thế mạnh du lịch tâm linh

23/07/2018 - 07:28

 - Là vùng đất có nhiều huyền thoại linh thiêng cùng danh lam thắng cảnh nổi tiếng, Tịnh Biên đang nỗ lực đa dạng hoạt động du lịch (DL) tâm linh. Hiện nay, huyện đang nỗ lực kêu gọi đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng chất nguồn nhân lực để phát triển thế mạnh của mình.

Lợi thế về DL tâm linh

Về Tịnh Biên, du khách sẽ chìm đắm trong những câu chuyện huyền thoại linh thiêng liên quan đến Bảy Núi, đạo Bửu Sơn Kỳ Hương hay những di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh. Trong đó, nổi bật là Khu DL núi Cấm, núi Két, Miễu Bà Chúa Xứ Bàu Mướp, cụm di tích chùa Phật Thới Sơn, chùa Phước Điền, đình Thới Sơn… Tất cả đều mang giá trị tâm linh sâu sắc, trở thành điểm đến lý tưởng cho khách hành hương từ khắp mọi miền đất nước. Ngoài ra, Tịnh Biên là địa phương có nhiều lễ hội truyền thống, lễ hội dân gian diễn ra hàng năm, thu hút hàng vạn lượt người đến tham quan, cúng viếng, như : lễ giỗ cụ Đoàn Minh Huyên (Phật Thầy Tây An), lễ vía Bà Chúa Xứ Bàu Mướp, hội đua bò Bảy Núi… đã tạo được “điểm nhấn” trong lòng du khách.

Năm 2018, Ban Quản lý chùa Phật Thới Sơn phối hợp địa phương đã khởi công xây dựng Nhà trưng bày hiện vật lịch sử liên quan đến Phật Thầy Tây An. Công trình có kinh phí xây dựng 3,5 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên Nguyễn Thành Quân cho biết: “Đây là công trình có ý nghĩa to lớn về mặt văn hóa tâm linh, góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị lịch sử, tinh thần của chùa Phật Thới Sơn. Khi hoàn thành, nhà trưng bày sẽ góp phần đa dạng hóa hoạt động DL tâm linh, kết nối với Miễu Bà Chúa xứ Bàu Mướp, rừng tràm Trà Sư và Khu DL Lâm viên - núi Cấm thành chuỗi DL phục vụ nhu cầu khách tham quan, cúng viếng”. Hướng tới, địa phương sẽ tiếp tục thực hiện các công trình tôn giáo tiêu biểu như: tượng cá sấu Năm Chèo, tượng Trâu Sấm - Trâu Sét.

Khi đến Tịnh Biên, du khách sẽ được đến với các địa danh có nhiều truyền thuyết kỳ bí, lý thú ở núi Cấm, như: suối Thanh Long, vồ Bồ Hong, vồ Thiên Tuế, vồ Đầu, vồ Bà, vồ Ong Bướm, hang Bạch Hổ, hang Bác Vật Lang, điện Mười Ba, động Thủy Liêm, điện Cửu Phẩm, đền Vua Gia Long… Ngoài ra, cũng có thể đến núi Két ngắm nhìn biểu tượng chim Anh Vũ sừng sững giữa trời hay ghé lại núi Dài Năm Giếng nghe câu chuyện huyền bí về những bàn chân tiên. Các địa điểm tâm linh này cũng là những nơi thu hút đông du khách tham quan, viếng cảnh vào mùa hành hương hàng năm

Nỗ lực phát triển DL

Dù hoạt động DL tâm linh tại Tịnh Biên có bước phát triển tốt nhưng nguồn thu từ lĩnh vực này chưa như kỳ vọng. Do đó, UBND huyện đã nỗ lực kêu gọi đầu tư nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng DL để thu hút đông đảo khách hành hương đến với địa phương. Huyện đã nỗ lực phối hợp các đơn vị cấp trên đầu tư, xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ DL như: dự án nâng cấp Quốc lộ 91 đoạn Châu Đốc - Tịnh Biên, tuyến Quốc lộ N1, Tỉnh lộ 955A, Hương lộ 11, đường Bàu Mướp, đường đình Thới Sơn, lộ ngang Phước Điền… Hiện nay, đang triển khai thi công Tỉnh lộ 948, dự án cơ sở hạ tầng Khu DL núi Cấm, dự án Khu dân cư dưới chân núi Cấm.

“Khó khăn hiện nay của địa phương là các dịch vụ đi kèm với ngành DL như: hàng hóa lưu niệm, dịch vụ ăn ở, đi lại, khách sạn nhà hàng, vui chơi giải trí… chưa đáp ứng được nhu cầu, chưa đủ sức hút để giữ chân du khách lưu trú qua đêm. Ngoài ra, sự liên doanh, liên kết các hoạt động trong, ngoài vùng chưa phong phú nên chủ yếu là khách hành hương đi về trong ngày. Vì vậy, mục tiêu của chúng tôi là phải đa dạng hóa dịch vụ để du khách có thể lưu lại lâu hơn, tạo nguồn thu cao hơn cho hoạt động DL”- ông Nguyễn Thành Quân phân tích.

Để phát huy tốt thế mạnh DL tâm linh, UBND huyện Tịnh Biên đã phối hợp, đề xuất và thực hiện bảo tồn, trùng tu, tôn tạo các di tích văn hóa - lịch sử, danh lam thắng cảnh của địa phương, gắn với việc tham quan, học tập kinh nghiệm tổ chức các tour, tuyến DL trong và ngoài tỉnh gắn với các danh thắng tiêu biểu. Đồng thời, chủ động huy động mọi nguồn lực nhằm phát triển các cơ sở hạ tầng phục vụ DL.

“Chúng tôi sẽ phối hợp Sở Văn hóa- Thể thao và DL tiến hành lập thủ tục đề nghị công nhận Khu DL núi Cấm là khu DL cấp quốc gia. Đẩy mạnh thực hiện đồng bộ cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục, tạo môi trường đầu tư thông thoáng để thu hút doanh nghiệp tiếp cận những dự án trọng điểm về DL ở địa phương. Trong đó, huyện tập trung phát triển loại hình DL hành hương gắn với mua sắm, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động để Khu DL núi Cấm, chợ biên giới Tịnh Biên phát triển đúng tầm, bền vững và chuyên nghiệp”- ông Nguyễn Thành Quân khẳng định.

Đến nay, đã có các dự án đầu tư về DL trên địa bàn huyện Tịnh Biên, như: Khu DL núi Trà Sư;  Khu DL Thiên Cấm sơn (núi Cấm); Khu dịch vụ hành hương 3 (núi Cấm); Khu công viên trò chơi núi Cấm; dự án cáp treo núi Cấm; Khu nghỉ dưỡng sinh thái và bảo tồn thuốc nam – dược liệu núi Cấm; Khu nghỉ dưỡng Sang Như Ngọc (xã An Hảo).

 

THANH TIẾN