Tổ chức trại hè dành cho trẻ em có nguy cơ lao động sớm năm 2019

19/06/2019 - 09:15

 - Ngày 19-6, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam tổ chức trại hè cho 90 trẻ em có nguy cơ lao động sớm 3 huyện Chợ Mới, An Phú, Châu Phú và TP. Châu Đốc.

Với chủ đề “Đừng để trẻ làm việc trên đồng ruộng, hãy để trẻ nuôi dưỡng ước mơ”, trại hè tổ chức các hoạt động: truyền thông về phòng ngừa và giảm thiểu về lao động trẻ em; thi vẽ tranh, sáng tác thơ và diễn tiểu phẩm về lao động và ước mơ của trẻ em; tìm hiểu về lao động trẻ em; thực hành kỹ năng sống cho trẻ em, kỹ năng phòng tránh lao động sớm, phòng tránh xâm hại tình dục; tham quan Khu du lịch núi Cấm  và các trò chơi vận động…

Đây là một trong những hoạt động thuộc Chương trình quốc gia về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em tỉnh An Giang, với sự hỗ trợ của tổ chức ILO tại Việt Nam.

Tiết mục văn nghệ phục vụ trại hè

Các em tham gia trại hè tại Khu du lịch núi Cấm (Tịnh Biên)

Tiết mục diễn tiểu phẩm tại trại hè

Tin, ảnh: THANH TIẾN