Tọa đàm về Di tích lịch sử “Hầm bí mật Văn phòng Huyện ủy Tịnh Biên”

30/06/2018 - 18:13

 - Ngày 30-6, Đảng ủy, UBND xã Nhơn Hưng (Tịnh Biên) tổ chức tọa đàm về Di tích lịch sử “Hầm bí mật Văn phòng Huyện ủy Tịnh Biên”, tọa lạc ấp Đông Hưng. Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Minh Đào; nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Nhị, cùng đại diện các cấp, các ngành chuyên môn và người dân địa phương đã đến dự.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã nghe ông Nguyễn Minh Đào và ông Nguyễn Minh Nhị, những “Nhân chứng sống” về “Hầm bí mật Văn phòng Huyện ủy Tịnh Biên” kể lại quá trình hình thành, sử dụng căn cứ cách mạng này tại địa phương. Qua đó, khẳng định sự chung sức, chung lòng của quân và dân Nhơn Hưng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Qua buổi tọa đàm giúp địa phương thu thập thêm nhiều thông tin quý về Di tích “Hầm bí mật Văn phòng Huyện ủy Tịnh Biên”, để có những cứ liệu lịch sử chính xác, làm cơ sở giáo dục truyền thống, lòng yêu nước cho thế hệ hôm nay…

Bên trong căn nhà cụ ông Đặng Văn Hợi và cụ bà Phan Thị Phi, nơi đặt “Hầm bí mật Văn phòng Huyện ủy Tịnh Biên”.

Bia đá công nhận Di tích lịch sử “Hầm bí mật Văn phòng Huyện ủy Tịnh Biên”

Căn hầm bí mật ngoài sân được ngụy trang dưới nền chuồng gà

Cán bộ lão thành địa phương tham gia tọa đàm

Tuổi trẻ Tịnh Biên nghe các "Nhân chứng lịch sử" kể về "Hầm bí mật Văn phòng Huyện ủy Tịnh Biên"

THANH TIẾN