Tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

21/05/2019 - 07:59

 - Ngày 20-5, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động giai đoạn 2009-2019. Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen 12 tập thể, 20 cá nhân có thành tích trong thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2009-2019.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng trao bằng khen cho các tập thể

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh đánh giá cuộc vận động làm chuyển biến lớn từ tỉnh đến cơ sở; chuyển biến nhận thức của người tiêu dùng về mua sắm hàng Việt. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng nhấn mạnh, để thực hiện tốt cuộc vận động đòi hỏi sự quản lý nhà nước, sự phối hợp trong chỉ đạo, điều hành, tham mưu của cả hệ thống chính trị nhằm làm chuyển biến nhận thức người tiêu dùng. Đối với doanh nghiệp, đây là cơ hội nhưng cũng là thách thức thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Vì vậy, doanh nghiệp cần đổi mới tư duy sản xuất, cải thiện mẫu mã, chất lượng sản phẩm, giá cả. Đề nghị các địa phương tạo điều kiện, hạn chế thủ tục hành chính cho doanh nghiệp đưa hàng Việt về nông thôn, lấy nông thôn làm địa bàn đối tượng phục vụ. Nhà nước có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU