Tổng kết chương trình phòng chống mù lòa tỉnh giai đoạn 2013-2017

16/05/2018 - 19:10

 - Ngày 16-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống mù lòa tỉnh chủ trì Hội nghị tổng kết Chương trình phòng chống mù lòa tỉnh giai đoạn 2013-2017 và triển khai kế hoạch giai đoạn 2018-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: Việc đẩy mạnh các hoạt động phòng chống mù lòa hết sức quan trọng, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Để đạt được các mục tiêu cụ thể trong kế hoạch phòng chống mù lòa giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2030, các ngành, các cấp cần nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, cũng như có giải pháp hữu hiệu, nhằm nâng cao chất lượng  công tác khám và điều trị các bệnh về mắt.

Đồng thời, tăng cường việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề chăm sóc mắt và việc hiến tặng giác mạc...., phấn đấu đạt mục tiêu, trong giai đoạn 2018-2020, toàn tỉnh, sẽ giảm tỷ lệ mù lòa xuống dưới 4,5 người/1000 dân; tăng tỷ lệ phẫu thuật đục thủy tinh thể lên trên 2,5 người/1000 dân. Đến năm 2030, giảm tỷ lệ mù lòa xuống còn 4 người/1000 dân và tăng tỷ lệ phẫu thuật đục thủy tinh thể trên 3,5 người/1000 dân.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 1 cá nhân có nhiều thành tích trong Chương trình phòng chống mù lòa tỉnh giai đoạn 2013-2017. 

Quang cảnh hội nghị

UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong Chương trình phòng chống mù lòa tỉnh giai đoạn 2013-2017

Tin, ảnh: PHƯƠNG DUY