Tổng kết công tác tổng điều tra kinh tế năm 2017

24/04/2018 - 06:45

 - Chiều 23-4, Cục Thống kê tỉnh An Giang đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổng điều tra kinh tế năm 2017. Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen 94 tập thể, cá nhân đạt thành tích trong công tác tổng điều tra kinh tế năm 2017; Cục Thống kê An Giang tặng Giấy khen 141 tập thể, cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tổng điều tra kinh tế năm 2017.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng trao Bằng khen cho các tập thể

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng, Trưởng ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 khẳng định, tổng điều tra kinh tế năm 2017 là cuộc điều tra toàn diện, có quy mô và nội dung phức tạp, tập trung đông lực lượng làm điều tra viên, tổ trưởng, giám sát viên ở 3 cấp trong thời gian dài.

Với sự nỗ lực của Ban Chỉ đạo, các ngành, các cấp, qua 6 tháng thực hiện, công tác tổng điều tra kinh tế cơ bản hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Đã điều tra 3.150 doanh nghiệp, 126.934 cơ sở kinh tế cá thể, 2.112 đơn vị hành chính, sự nghiệp, 816 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Những thông tin từ kết quả tổng hợp đã phản ánh khá toàn diện về tình hình kinh tế-xã hội và sự phân bố các cơ sở kinh tế trên toàn tỉnh. Đây là cơ sở quan trọng, căn cứ khoa học, số liệu thực tiễn để Đảng, Nhà nước hoạch định các chính sách lớn về thuế, doanh nghiệp, hành chính sự nghiệp, tôn giáo, kinh tế-xã hội trên địa bàn những năm tiếp theo.

HẠNH CHÂU