Tổng kết “Năm dân vận chính quyền”

21/03/2019 - 07:38

 - Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết “Năm dân vận chính quyền” năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019. Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh trao Bằng khen cho các tập thể

Năm qua, các cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác dân vận trong tình hình mới. Nội dung công tác dân vận được xác định cụ thể, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị thông qua kế hoạch, chương trình công tác của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Mỗi năm bình quân tỉnh thực hiện chính sách an sinh xã hội 1.500 tỷ đồng, tiến hành chi trả, hỗ trợ 7 nhóm đối tượng được thụ hưởng từ nguồn ngân sách Trung ương, tỉnh và huy động các nguồn vận động khác. Toàn tỉnh đã xây dựng 2.883 mô hình “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”. Nhiều mô hình thực hiện có hiệu quả ở những năm trước được duy trì và phát triển, thu hút đông đảo cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia đóng góp gần 1.900 tỷ đồng để xây dựng các công trình cầu đường, cất nhà Tình nghĩa, Tình thương, Đại đoàn kết… Bên cạnh đó, luôn quan tâm nắm bắt tình hình trong nhân dân, cán bộ, công chức, kịp thời giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc nảy sinh, không để xảy ra điểm “nóng” về khiếu kiện…

  Tin, ảnh: NGUYỄN HƯNG