Tổng thống Hàn Quốc tái khẳng định quyết tâm thiết lập hòa bình

17/04/2018 - 20:25

Tổng thống Moon Jae-in ngày 17-4 đã tái khẳng định quyết tâm thiết lập hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên, nói rằng phi hạt nhân hóa Triều Tiên là nhiệm vụ cấp thiết nhất của đất nước.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Ông nhấn mạnh rằng nhiệm vụ này chỉ là một phần của mục tiêu cuối cùng đảm bảo sự cùng tồn tại và cùng thịnh vượng của hai miền Triều Tiên đang bị chia cắt. 

Phát biểu khi tham dự một buổi lễ của đạo Phật được tổ chức để cầu cho sự thành công của cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Tổng thống Moon Jae-in tuyên bố: "Phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên là nhiệm vụ cấp thiết nhất của chúng ta và là một nhiệm vụ mà chúng ta phải hoàn thành một cách hòa bình." 

Ông Moon Jae-in cũng cho biết, mục đích là “hạ bức tường ngăn cách giữa miền Nam và miền Bắc, đồng thời xây dựng một con đường hướng tới việc cùng chung sống và cùng phát triển. Các gia đình bị ly tán phải được phép đoàn tụ, chào hỏi nhau và tự do thăm viếng nhau." 

Buổi lễ diễn ra tại một khách sạn ở Seoul này thu hút sự tham gia của khoảng 900 người.

Theo VIETNAM+