Tổng thống Mỹ muốn siết chặt kiểm tra nhân thân trong mua bán súng

08/08/2019 - 08:45

Trước đó, phản ứng với 2 vụ xả súng, Tổng thống Donald Trump chỉ đề cập đến việc cần cải cách luật y tế về quản lý bệnh nhân tâm thần trong các vụ xả súng mà tránh đề cập đến súng - hung khí gây án.

Ngày 7-8, Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ mong muốn tăng cường kiểm tra lai lịch khách hàng trong những giao dịch mua bán súng.

Đây được xem là phản ứng đối với 2 vụ xả súng làm chấn động dư luận, vốn không xuất hiện trong những đề xuất của ông đưa ra trước nhân dân Mỹ trong bài phát biểu trên truyền hình hôm 5-8.

Phát biểu trước báo giới trước khi rời Nhà Trắng để tới 2 thành phố Dayton, bang Ohio và El Paso, bang Texas, nơi xảy ra 2 vụ xả súng khiến 31 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, Tổng thống Trump đã bác bỏ sự chỉ trích cho rằng tuyên bố của ông đã góp phần làm gia tăng tình trạng chia rẽ và kích động bạo lực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX-TTXVN)

Nhà lãnh đạo Mỹ cho hay không có động cơ chính trị trong việc cấm các loại súng trường tấn công, như nhiều thành viên của đảng Dân chủ mong muốn.

Trước đó, ngày 5-8, Tổng thống Donald Trump chỉ đề cập đến việc cần cải cách luật y tế về quản lý bệnh nhân tâm thần để xác định hiệu quả hơn "những đối tượng bị rối loạn tâm thần" mà tránh đề cập đến súng - hung khí gây án tại thành phố El Paso và thành phố Dayton.

Theo ông Trump, súng không phải là thủ phạm, mà chính "bệnh lý tâm thần và lòng thù hận đã kéo cò súng."

Tổng thống Trump yêu cầu Bộ Tư pháp Mỹ đệ trình một dự luật để những đối tượng phạm tội giết người hàng loạt phải đối mặt với án tử hình.

Nước Mỹ chấn động vì hai vụ xả súng liên tiếp trong hai ngày cuối tuần.

Chiều 3-8, nghi phạm Patrich Crusius, 21 tuổi, đã xả súng trong siêu thị Walmart ở thành phố El Paso, bang Texas, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và 20 người bị thương.

Tiếp đó, rạng sáng 4-8, Connor Betts, 24 tuổi, dùng súng tấn công quán bar Ned Peppers ở thành phố Dayton, bang Ohio, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 27 người bị thương, nghi phạm bị tiêu diệt tại chỗ.

Theo PHƯƠNG HOA (Vietnam+)