Tổng thống Mỹ và Ấn Độ thảo luận về thương mại và Afghanistan

08/01/2019 - 09:11

Reuters đưa tin, Nhà Trắng cho biết, trong cuộc điện đàm ngày 7-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã thảo luận về giảm thâm hụt thương mại của Mỹ với Ấn Độ cũng như việc tăng cường hợp tác tại Afghanistan.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Nguồn: Reuters)

Tuyên bố của Nhà Trắng cho hay: "Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Mỹ-Ấn Độ trong năm 2019 và trao đổi quan điểm về cách thức giảm thâm hụt thương mại Mỹ-Ấn Độ, tăng cường an ninh và thịnh vượng tại Ấn Độ-Thái Bình Dương, và tăng cường hợp tác tại Afghanistan."

Mỹ đã áp thuế với thép và nhôm nhập khẩu từ Ấn Độ, một phần trong nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm giảm thâm hụt thương mại của Mỹ và tạo công ăn việc làm trong ngành sản xuất của Mỹ.

New Delhi sau đó đe dọa đáp trả, sớm nhất là vào cuối tháng này./.

Theo Vietnam+