Tổng thống Nga cảnh báo về hậu quả của Chiến tranh thế giới mới

08/06/2018 - 08:47

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 7-6 tuyên bố cuộc chiến tranh thế giới mới có thể kết thúc nền văn minh, hiểu được điều này có thể tránh được xung đột toàn cầu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: THX/TTXVN)

Phát biểu trong cuộc đối thoại trực tiếp thường niên với người dân, ông Putin nhấn mạnh: "Phải hiểu rằng chiến tranh thế giới có thể trở thành điểm kết thúc nền văn minh ngày nay, thì chúng ta mới tránh khỏi những hành động cực đoan và cực kỳ nguy hiểm đối với nền văn minh hiện đại."

Theo ông Putin, sau Chiến tranh Thế giới thứ 2, mặc dù xuất hiện các cuộc xung đột khu vực tại nhiều nơi trên thế giới như cuộc chiến tranh Việt Nam, xung đột trên Bán đảo Triều Tiên, Trung Đông, nhưng không xảy ra bất cứ cuộc xung đột toàn cầu nào.

Lý do chính là lúc đó các cường quốc quân sự hàng đầu thế giới thiết lập được sự cân bằng chiến lược. 

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng nỗi sợ hủy diệt lẫn nhau đã ngăn chặn các cuộc đụng độ tiềm tàng giữa các cường quốc quân sự hàng đầu và khiến họ tôn trọng lẫn nhau.

Theo Vietnamplus