TP. Châu Đốc bước vào cao điểm Vía Bà Chúa Xứ núi Sam

25/03/2018 - 11:00

 - Lễ Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam (TP. Châu Đốc, An Giang) được tổ chức trang trọng từ ngày 23 đến 27 tháng 4 âm lịch hàng năm, trong đó ngày vía chính là ngày 25. Vào mùa lễ hội, mỗi ngày có hàng ngàn du khách khắp nơi về hành hương, để cầu bình an, cầu phúc, xin lộc...

Miếu Bà chúa Xứ núi Sam từ lâu đã trở thành nơi du lịch tâm linh nổi tiếng khắp mọi miền đất nước.

Sau Tết Nguyên đán, du khách khắp mọi miền đất nước bắt đầu hành hương về Châu Đốc đi Vía Bà Chúa Xứ núi Sam. Vào 2 ngày thứ bảy và chủ nhật, mỗi ngày  có đến hàng chục ngàn lượt du khách về thành phố vùng biên.

Sau Tết Nguyên đán, du khách khắp mọi miền đất nước bắt đầu hành hương về Châu Đốc đi Vía Bà Chúa Xứ núi Sam. Vào 2 ngày thứ bảy và chủ nhật, mỗi ngày  có đến hàng chục ngàn lượt du khách về thành phố vùng biên.

Sau Tết Nguyên đán, du khách khắp mọi miền đất nước bắt đầu hành hương về TP. Châu Đốc đi Vía Bà Chúa Xứ núi Sam. Đặc biệt, vào 2 ngày thứ bảy và chủ nhật, mỗi ngày  có đến hàng chục ngàn lượt du khách về thành phố vùng biên.

Dâng hương, thành tâm cúng bái Bà Chúa Xứ núi Sam cầu mong mạnh khỏe, hạnh phúc cho gia đình, người thân và công việc làm ăn trong  được may mắn, thuận lợi.

Du khách mang đồ vật đến hỷ cúng, xin lộc bà.

Du khách mang đồ vật đến hỷ cúng, xin lộc bà. 

Tham quan và chiêm ngưỡng phòng trưng bày những hiện vật được khách hành hương dâng cúng Bà Chúa Xứ núi Sam.

Tham quan phòng trưng bày những hiện vật được khách hành hương dâng cúng Bà Chúa Xứ núi Sam. 

Du khách mua quà lưu niệm và đặc sản của Châu Đốc tặng người thân, bạn bè.

TRỌNG TÍN