TP.HCM tuyển sinh lớp 1 chương trình tiếng Pháp song ngữ

05/06/2018 - 19:53

Chương trình tăng cường tiếng Pháp dự kiến tuyển 315 học sinh vào học tại 5 trường và không phân biệt học sinh trái tuyến.

Học sinh Trường tiểu học Lương Định Của (Q.3) trong giờ hoạt động ngoại khóa B.THANH

Ngày 5-6, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố quy định tuyển sinh lớp 1 chương trình tiếng Pháp song ngữ năm học 2018-2019. Đây là chương trình tuyển sinh không phân biệt học sinh trái tuyến, mọi học sinh đều có thể đăng ký dự tuyển

Theo đó, có 5 trường tiểu học giảng dạy chương trình này và dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh như sau: Kết Đoàn (Q.1) tuyển 60 học sinh; Lương Định Của (Q.3) tuyển 105 học sinh; Minh Đạo (Q.5) tuyển 35 học sinh; Bông Sao (Q.8) tuyển 35 học sinh; Trần Quốc Toản (Q.Tân Bình) tuyển 80 học sinh.

Sở GD-ĐT TP.HCM quy định các trường nói trên thông báo và hướng dẫn phụ huynh đăng ký tuyển sinh từ ngày 12 đến ngày 22-6. Hồ sơ dự tuyển bao gồm: Đơn xin dự tuyển - có dán hình (4 x 6) của học sinh, Bản sao hộ khẩu thường trú, Bản sao khai sinh hợp lệ…

Học sinh phải tham gia bài khảo sát với hình thức trắc nghiệm theo đề của Bộ vào ngày 7-7. Nội dung bài thi gồm các nội dung nhận dạng các hình ảnh, kiểm tra khả năng nghe - hiểu, khả năng phát âm, khả năng nhận dạng những chữ viết giống nhau và khoanh tròn các chữ…

Dự kiến các trường công bố danh sách học sinh trúng tuyển vào ngày 13-7.

Theo Thanh Niên