TP Hồ Chí Minh sắp có thêm nhà máy đốt rác phát điện

16/10/2019 - 18:44

Việc khởi công nhà máy xử lý rác thải bằng công nghệ đốt rác phát điện Tâm Sinh Nghĩa thể hiện quyết tâm cao của TP. Hồ Chí Minh về chuyển đổi công nghệ xử lý rác thải từ công nghệ chôn lấp sang công nghệ hiện đại, góp phần cải thiện chất lượng môi trường sống của người dân trên địa bàn.

Ngày 16-10, tại Khu xử lý rác Tây Bắc, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, Công ty Cổ phần Tâm Sinh Nghĩa tổ chức lễ khởi công nhà máy đốt rác phát điện Tâm Sinh Nghĩa. 

Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Đức Hải; đại diện một số sở, ngành Thành phố.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: NC)

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao nỗ lực của Công ty Cổ phần Tâm Sinh Nghĩa nói riêng và các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực xử lý môi trường nói chung trong việc đầu tư chuyển đổi công nghệ xử lý rác thải trên địa bàn Thành phố. Đồng thời cho rằng việc khởi công nhà máy xử lý rác thải bằng công nghệ đốt rác phát điện Tâm Sinh Nghĩa thể hiện quyết tâm cao của Thành phố về chuyển đổi công nghệ xử lý rác thải từ công nghệ chôn lấp sang công nghệ hiện đại là đốt rác phát điện, góp phần cải thiện chất lượng môi trường sống của người dân.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết trong thời gian tới, với sự quyết tâm của Thành phố, hy vọng sẽ có nhiều hơn nữa nhà máy xử lý rác thải bằng công nghệ hiện đại được khởi công, đáp ứng mục tiêu giảm khối lượng rác thải xử lý bằng công nghệ chôn lấp xuống còn 50% vào năm 2020.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ (Ảnh: NC)

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết: Thành phố hiện có 13 triệu người dân sinh sống và làm việc, lượng rác thải sinh hoạt ở mức 9.000 tấn/ngày. Vì vậy, áp lực xử lý rác thải là rất lớn. Tính đến nay, Thành phố đã chấp thuận chủ trương chuyển đổi công nghệ đốt phát điện đối với 3 nhà máy xử lý chất thải hiện hữu, 1 nhà máy chuẩn bị khởi công mới. Tổng công suất của 4 nhà máy rác thải này xử lý lượng rác khoảng 6.000 - 7.000 tấn/ngày. Giai đoạn 2019 - 2020, dự kiến sẽ tiến hành đấu thầu lựa chọn thêm 2 nhà máy đốt rác phát điện với tổng công suất 2.000 tấn/ngày, nâng tổng công suất đốt rác phát điện lên 9.000 tấn/ngày.

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở ngành và đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư để nhà máy đảm bảo tiến độ xây dựng, đạt chất lượng và sớm đi vào vận hành. Đồng thời, tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt các chủ đầu tư đang vận hành nhà máy xử lý chất thải rắn hiện hữu còn lại khẩn trương hoàn tất quá trình chuyển đổi công nghệ đốt phát điện theo chủ trương của Thành phố.

Nhà máy đốt rác phát điện Tâm Sinh Nghĩa có tổng diện tích 20ha, trong đó phần xây nhà máy đốt rác phát điện 8ha; công suất xử lý đốt rác phát điện 2.000 tấn/ngày đêm; các sản phẩm từ dự án công suất phát điện 40MW/ngày, gạch không nung là 200 tấn/ngày; tổng vốn đầu tư 5.000 tỷ đồng. Trong thời gian tới, quy mô dự án có thể nâng công suất xử lý lên 5.000 tấn rác/ngày và công suất phát điện lên 60MW/ngày.

Về công nghệ chuyển đổi của dự án là công nghệ Martin GmHb - Cộng hòa Liên bang Đức có đặc điểm kiểm soát triệt để mùi hôi, khép kín từ khâu tiếp nhận vào nhà máy đến xả thải. Khí thải, nước thải, tro bay được xử lý đạt quy chuẩn, theo quy định hiện hành.

Theo Đảng Cộng Sản Việt Nam

 

Liên kết hữu ích