TP. Long Xuyên: Thưởng nóng các đơn vị khám phá nhanh vụ án “cắt cổ, cướp xe”

14/03/2018 - 01:15

 - Chiều 13-3, Thành ủy, UBND TP. Long Xuyên đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác khám phá nhanh vụ án giết người, cướp của xảy ra tại tổ 14, khóm Thạnh An, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 6-3-2018 người dân thấy ông Phan Văn Nghĩa (sinh năm 1971, ngụ phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, hành nghề chạy xe Honda đầu chạy bộ và té ngã tại một quán ăn thuộc khóm Thạnh An (phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên), trên cổ có vết thương, đang tri hô bị “cắt cổ, cướp xe”. 

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo vụ việc, Công an TP. Long Xuyên đã chủ động bố trí lực lượng phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng Kỹ thuật Hình sự (Công an tỉnh) sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương điều tra.

Đến 6 giờ ngày 8-3-2018, các lực lượng đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng gây án Lê Bá Lâm (tên thường gọi là Lê Phi Lập, sinh năm 2003) thu hồi tài sản cùng tang vật gây án tại phòng trọ số 2, nhà trọ H. (khóm Tân Quới, phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên) góp phần trấn an dư luận.

Trước đó, Giám đốc Công an tỉnh cũng khen thưởng đột xuất đối với chị Võ Mai Trinh (sinh năm 1986, nhân viên quản lý nhà trọ H.Â).

TP. Long Xuyên: Thưởng nóng các đơn vị khám phá nhanh vụ án “cắt cổ, cướp xe”

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Phạm Thành Thái trao tặng Giấy khen

Tin, ảnh: K.H