Trà Vinh phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

21/05/2018 - 08:52

UBND tỉnh Trà Vinh vừa ban hành Quyết định số 918/QĐ – UBND về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2018 – 2020 và định hướng đến năm 2030.

A A

Tiết mục sâu khấu Riêm kê phục vụ người dân đên dự lễ hội Ok Om Bok. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Trần Anh Dũng cho biết, mục tiêu phát triển triển du lịch của Trà Vinh vẫn dựa trên nguồn lực xã hội hóa đầu tư. Bên cạnh đó, tỉnh còn tranh thủ huy động từ các nguồn vốn khác để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề chuyên nghiệp, hỗ trợ các thành phần kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể trong tỉnh phát triển các sản phẩm du lịch, các loại loại hình dịch vụ đáp ứng nhu cầu của du khách. 

Tỉnh Trà Vinh hiện có 10 di tích lịch sử, kiến trúc, di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và 1 bảo vật quốc gia, cùng với 142 ngôi chùa Khmer với lối kiến trúc cổ xưa độc đáo, tọa lạc khắp 9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Ngoài những cảnh đẹp thiên nhiên của một tỉnh ven biển với những thắng cảnh đã đi vào thơ ca như: Biển Ba Động, Ao Bà Om, còn có nhiều di tích lịch sử, kiến trúc cổ xưa, di sản văn hóa, chùa chiền cùng các hoạt động lễ hội tâm linh, du lịch nghỉ dưỡng của không khí vùng biển, cảnh quan của sông nước miệt vườn. 

Tại thị xã Duyên Hải có bãi biển Biển Ba Động, nơi nghỉ dưỡng nổi tiếng từ thời Pháp thuộc, có nhiều khu rừng nguyên sinh được bảo vệ, chăm sóc nuôi dưỡng hệ động thực vật đa dạng gồm các loài: đước, mắm, bần, vẹt, dừa nước, chà là, tôm, cua, nghêu, sò huyết, vọp, chù ụ, kỳ đà, heo rừng, rắn, chồn... Nơi đây còn có mỏ nước khoáng nóng với nhiệt nóng 37,5 độ C, rất lý tưởng để khai thác dịch vụ tắm khoáng nóng. Bên cạnh, thị xã Duyên Hải còn có các công trình trọng điểm quốc gia như: Trung tâm Điện lực Duyên Hải, luồng tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu, Khu kinh tế Định An, có cảng biển đang được triển khai xây dựng với qui mô lớn và đẹp nhất ở Nam bộ. 

Với tiềm năng và lợi thế để phát triển du lịch, hiện nay tỉnh Trà Vinh đang kêu gọi ưu đãi thu hút đầu tư nhiều dự án như: điểm du lịch quốc gia Ao Bà Om, điểm du lịch nước khoáng nóng, điểm du lịch sinh thái rừng ngập mặn, khu du lịch biển Ba Động; cùng nhiều dự án xây dựng khách sạn nhà hàng, các cơ sở sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ,… 

Tỉnh Trà Vinh phấn đấu đến năm 2020 sẽ đón gần 1,4 triệu lượt khách du lịch, năm 2025 đón 2,5 triệu lượt du khách và đến năm 2030 lượng khách du lịch đến Trà Vinh 3,6 triệu lượt người. Tổng doanh thu ngành du lịch của tỉnh từ năm 2025 trở đi đạt trên1.600 tỷ đồng.

Theo TTXVN