'Trăng hồng' - siêu trăng lớn nhất năm 2020 sắp xuất hiện

04/04/2020 - 09:36

Người yêu thiên văn sắp có cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng thiên nhiên kỳ thú siêu trăng lớn nhất năm 2020 sẽ diễn ra vào tuần tới.

Hình ảnh siêu trăng xuất hiện tại Athen, Hi Lạp hồi tháng 2-2019

Theo tờ Cnet, siêu trăng lớn nhất năm 2020 sẽ thắp sáng bầu trời vào tối ngày 7-4, rạng sáng ngày 8-4.

Hiện tượng siêu trăng xảy ra khi trăng tròn và ở vị trí rất gần Trái Đất. Lần này, vị trí trăng tròn gần trùng với điểm gần Trái Đất nhất nên nó sẽ to hơn 14%  và sáng hơn 30% so với bình thường.

Theo các chuyên gia, siêu trăng lần này có tên là 'trăng hồng' vì gọi theo màu sắc của loài hoa Phlox subulata. Đây là một trong những loài hoa nở bung khắp miền đông bắc nước Mỹ khi mùa xuân tới.

Loài hoa Phlox subulata nở rộ vào mùa xuân ở miền Đông Bắc nước Mỹ

Siêu trăng lần này không có màu hồng, mà vẫn có màu cam đẹp thông thường. Theo EarthSky, trăng tròn qua cận điểm lúc 1h08 và tròn nhất lúc 9h35 ngày 8-4.

Siêu trăng tháng 4 là siêu trăng thứ hai trong ba siêu trăng liên tiếp trong năm nay. Nếu bạn bỏ lỡ siêu trăng lần này, bạn có thể chờ đợi cho lần tiếp theo vào ngày 7-5.

Theo HOÀNG DUNG (Infonet)