Trang phục dân tộc của Việt Nam qua các mùa Miss Universe

23/11/2018 - 15:37

Phạm Hương diện áo dài chim hạc, Lệ Hằng được khen ngợi với váy làm bằng đó bắt cá.

Trang phục dân tộc là một trong những phần thi được chờ đợi nhất tại Miss Universe. Các bộ váy áo được trình diễn góp phần giới thiệu nền văn hóa, biểu tượng hay đặc trưng quốc gia, lãnh thổ của thí sinh. Năm nay, H'Hen Niê sẽ trình diễn trang phục lấy cảm hứng từ những ổ bánh mỳ của Phạm Phước Điền. Tác phẩm đang nhận nhiều ý kiến trái chiều của khán giả. H'Hen Niê sẽ sang Thái Lan từ ngày 29-11. Cô từng được Missosology dự đoán vào top 5 chung cuộc.

Năm ngoái, Nguyễn Thị Loan chọn bộ "Hồn Việt" của Nguyễn Hữu Bình. Thiết kế được lấy cảm hứng từ những hình ảnh truyền thống dân tộc Việt Nam như áo dài, nón lá, trống đồng. Trang phục có điểm nhấn là hai chiếc nón lá khổng lồ giống đôi cánh cách điệu, phần cánh quạt với họa tiết trống đồng.

Năm 2016, Lệ Hằng dự thi với bộ váy "Nàng Mây". Thiết kế của Thái Trung Tín lấy cảm hứng từ những chiếc đó bắt cá với chất liệu mây, tre... Trang phục được CNN ca ngợi và đứng thứ tư trong bảng xếp hạng trang phục dân tộc đẹp nhất do Missosology bình chọn.

Năm 2015, trang phục dân tộc của Phạm Hương là áo dài của Thuận Việt. Áo có tông màu đen chủ đạo, thân mang họa tiết tre, trúc, chim hạc. Thuận Việt còn tạo ra chiếc mấn hình chim hạc được mạ vàng nguyên chất. Chiếc mấn này có thể bắt ánh sáng giúp tôn trang phục khi trình diễn trên sân khấu.

Ở Miss Universe 2013, Trương Thị May trình diễn áo dài lấy ý tưởng từ hoa sen của nhà thiết kế Thuận Việt. Màu sắc chủ đạo của trang phục là vàng đồng và đỏ sậm. Áo được thiết kế từ chất liệu lụa truyền thống Việt Nam, họa tiết thêu tay và điểm xuyết pha lê. Bộ đồ được xếp thứ tư trong danh sách 10 trang phục dân tộc đẹp nhất do Missosology bình chọn.

Hoa hậu Diễm Hương đem đến cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2012 bộ áo dài thổ cẩm. Trang phục được xếp thứ tám trong top 10 trang phục dân tộc đẹp nhất do Missosology bình chọn.

Trang phục được Hoàng My mang đến Miss Universe 2011 là chiếc áo tứ thân, khoe được đôi chân dài và vòng eo thon của người đẹp. Bộ trang phục mang tên "Tinh hoa Việt" của Thuận Việt mang hai màu chủ đạo là đỏ và vàng, được thiết kế phá cách dựa trên sự kết hợp giữa nghệ thuật thêu tay truyền thống và các chất liệu lụa mới nhất. Váy áo được may bằng vải tơ thô, trang trí họa tiết cách điệu từ chiếc trống đồng, đính đá pha lê. Phần thân áo đính rất nhiều loại đá ngũ sắc tượng trưng cho Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Nổi bật trên áo là hình ảnh chim phượng được dát vàng rực rỡ thể hiện sự sang trọng, dịu dàng, thanh nhã.

Võ Hoàng Yến được cử đi thi Hoa hậu Hoàn vũ 2009. Cô trình diễn áo dài của nhà thiết kế Đinh Văn Thơ lấy ý tưởng từ biểu tượng rồng Việt. Hình ảnh rồng bay được kết từ những hạt đá pha lê màu vàng trên nền ren đen. Đi kèm áo dài là khăn voan đen với những sợi tua rua bằng pha lê trắng.

Năm 2008, Việt Nam lần đầu cử đại diện tham gia Miss Universe khi cuộc thi tổ chức tại Nha Trang. Hoa hậu Thùy Lâm trình diễn trang phục được may theo kiểu dáng áo dài của hoàng hậu Nam Phương. Nhà thiết kế Thuận Việt trang trí hơn 7.500 viên pha lê nhập khẩu từ Áo cùng 500 viên ngọc trai. Ngoài ra, thân áo thêu chim hạc bằng chỉ dát vàng, tô điểm bởi kim cương nhằm tăng độ lấp lánh. Thiết kế được Missosology xếp vào top 10 trang phục dân tộc đẹp nhất.

Theo Ý LY (VnExpress)