Tranh tài Giải đua thuyền rồng Báo An Giang lần VII- 2018

02/09/2018 - 08:03

 - Sáng 2-9, Giải đua thuyền rồng Báo An Giang lần thứ VII-2018, do Báo An Giang phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh, UBND TP. Châu Đốc tổ chức, với sự tài trợ chính của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đã chính thức khai mạc tại ngã ba sông Châu Đốc.

Các đồng chí: Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tiếc Hùng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Tân Văn Ngữ, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thiện Phú, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Lê Trung Hiếu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp; Huỳnh Quốc Thái, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Dân chính Đảng; Lâm Thành Sĩ, Bí thư Tỉnh đoàn; Trần Thị Bích Vân, Tổng Biên tập Báo An Giang; Đào Thị Dạ Thảo, Phó Tổng Biên tập Báo An Giang; Nguyễn Thành Tín, Phó Tổng Biên tập Báo An Giang, kiêm Trưởng Ban Tổ chức giải; Phan Hồng Vân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Châu Đốc; Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc, cùng lãnh đạo các ban, ngành tỉnh, địa phương đến dự.

7 giờ 15 phút: Phát biểu chào mừng các đại biểu, các đoàn về tham dự giải, Phó Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn, nhấn mạnh: “Những năm qua, TP. Châu Đốc tổ chức nhiều sự kiện văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao phong phú, đa dạng, thu hút nhiều đối tượng, tầng lớp Nhân dân tham gia. Trong đó, đua thuyền truyền thống được xem là một trong những môn thể thao được nhiều đơn vị, địa phương trong và ngoài thành phố, cũng như các tỉnh bạn hưởng ứng tích cực...”.

7 giờ 20 phút: 

 Tổng Biên tập Báo An Giang Trần Thị Bích Vân; Phó Tổng Biên tập Báo An Giang, kiêm Trưởng Ban Tổ chức giải Nguyễn Thành Tín tặng hoa và cờ lưu niệm cho đơn vị đăng cai tổ chức giải và các đơn vị tài trợ
 

7 giờ 25 phút: Phát biểu khai mạc giải, Phó Tổng Biên tập Báo An Giang, kiêm Trưởng Ban Tổ chức giải Nguyễn Thành Tín, cho biết: “Qua 6 lần tổ chức, Giải đua thuyền rồng Báo An Giang không ngừng được mở rộng quy mô, tạo được thương hiệu riêng; giải đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một hoạt động thể thao đơn thuần, vươn lên thành giải thể thao mang tầm khu vực, tạo được dấu ấn đậm nét trong lòng người dân địa phương,  du khách trong và ngoài nước khi đến TP. Châu Đốc nhân dịp lễ 2-9. Giải quy tụ nhiều đội đua thuyền mạnh, với nhiều vận động viên giỏi khắp các địa phương trong và ngoài tỉnh tham dự, điều đó cho thấy uy tín, chất lượng của giải ngày càng phát triển, từ khâu tổ chức, điều hành mang tính chuyên nghiệp đến cơ cấu giải thưởng….”.

Giải đua thuyền rồng Báo An Giang lần VII-2018 tiếp tục nhận được sự tài trợ chính của Công ty Xổ số Kiến thiết An Giang và các đơn vị đồng tài trợ, như: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh An Giang (Agribank), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh An Giang (Vietinbank), Viettel An Giang và Công ty Cổ phần Điện nước An Giang.

Giải năm nay thu hút trên 320 vận động viên của 19 đội thuyền. Trong đó, có 16 đội đến từ các địa phương có truyền thống đua thuyền rồng mạnh trong tỉnh, như: Châu Đốc, Tân Châu­, An Phú và 3 đội ngoài tỉnh, gồm: Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang tranh tài.

Các vận động viên thi đấu 2 nội dung 10 dầm nam và 10 dầm nam - nữ, cự ly 200m và 500m.

Bên cạnh trao thưởng cho đội đạt thành tích xuất sắc từng nội dung thi đấu, Ban Tổ chức giải còn khen thưởng các đội thuyền về đích hạng nhì, ba và trao các giải khuyến khích, với tổng giá trị các giải thưởng gần 45 triệu đồng.


 Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Ban Tổ chức giải tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội đua

8 giờ: Các đội bắt đầu thi đấu nội dung 10 dầm nam, cự ly 500m. Ở đợt thi đấu vòng loại đầu tiên, đội thuyền Vĩnh Lộc (An Phú) đã xuất sắc về nhất; đội thuyền TP. Cần Thơ và Vĩnh Hội Đông 1 (An Phú) về sau, nên bị loại. 

8 giờ 20 phút: Ở đợt thi đấu vòng loại thứ hai, đội thuyền Đa Phước 2 (An Phú) về đích đầu tiên, giành quyền vào chơi vòng chung kết.

8 giờ 30 phút: Đội thuyền phường Núi Sam (TP. Châu Đốc) đã giành quyền vào chơi vòng chung kết, khi về nhất đợt thi đấu vòng loại thứ ba.

8 giờ 50 phút: Ở đợt thi đấu vòng loại cuối nội dung 10 dầm nam, cự ly 500m, đội TP. Châu Đốc đã ghi tên mình vào chơi chung kết.

Như vậy, kết thúc  vòng loại nội dung 10 dầm nam, cự ly 500m, các đội thuyền: Vĩnh Lộc, Đa Phước 2, Núi Sam và TP. Châu Đốc giành quyền vào chơi chung kết.

Ở giải năm ngoái, ở nội dung này, đội thuyền Vĩnh Hội Đông (An Phú) đoạt giải nhất, đội thuyền Vĩnh Trường (An Phú) giải nhì, đội thuyền phường Châu Phú A (TP. Châu Đốc) giải ba, đội thuyền Đa Phước 1 (An Phú) giải khuyến khích.

Sau khi thi đấu nội dung 10 dầm nam, cự ly 500m, các đội tiếp tục tranh tài nội dung 10 dầm nam - nữ phối hợp, cự ly 500m. Ở nội dung này, có 7 đội tham gia và chia làm 2 đợt, chọn 2 đội có thành tích tốt nhất từng đợt vào tranh chung kết.

9 giờ 5 phút: Ở đợt thi đấu đầu tiên, đội thuyền Vĩnh Lộc và đội thuyền Hậu Giang đã chủ động bức tốc ngay khi xuất phát, để ghi danh vào chơi trận chung kết.

9 giờ 30 phút: Hai đội thuyền Vĩnh Hậu (An Phú) và Châu Đốc lần lượt về nhất và nhì lượt thi đấu cuối, trở thành hai đội cuối giành quyền vào chơi trận chung kết nội dung 10 dầm nam - nữ phối hợp, cự ly 500m.
Dù thời tiết hôm nay nắng, nhưng hai bên bờ sông Châu Đốc và dọc theo điểm thi đấu, xuồng máy, ghe tàu, cùng hàng ngàn người dân đã đứng chật kín hò reo, cổ vũ các đội đua, tạo thêm không khí nhộn nhịp tại thành phố vùng biên trong ngày lễ Quốc khánh 2-9.
9 giờ 40 phút: Sau khi thi đấu xuất sắc, vượt qua các lượt thi đấu vòng loại, 4 đội thuyền:  Vĩnh Lộc, Đa Phước 2, Núi Sam và TP. Châu Đốc vào thi đấu trận chung kết nội dung 10 dầm nam, cự ly 500m. Hai đội thuyền Đa Phước 2 và Núi Sam so kè về đích rất quyết liệt. Với cú nước rút tốt hơn, đội thuyền TP. Châu Đốc xuất sắc đoạt hạng nhất, đội thuyền Núi Sam hạng nhì.
10 giờ 20 phút: Các đội bắt đầu thi đấu vòng loại  nội dung 10 dầm nam, cự ly 200m. Ở nội dung này, có 12 đội thi đấu, được chia thành 4 đợt đua, chọn 1 đội nhất từng đợt vào tranh chung kết.
10 giờ 40 phút: Kết thức 4 đợt đua, các đội thuyền: Cần Thơ, Vĩnh Hậu, Đa Phước 1 và Đa Phước 2 xuất sắc về nhất từng đợt đua, giành quyền vào thi đấu chung kết.
10 giờ 50 phút: 7 đội thuyền bước vào tranh tài vòng loại nội dung 10 dầm nam- nữ, cự ly 200m. Sau 2 đợt đua, 4 đội thuyền: Vĩnh Hội Đông, TP. Châu Đốc, Cần Thơ và Hậu Giang vào tranh tài trận chung kết.
11 giờ 30 phút: Ở  trận chung kết nội dung 10 dầm nam, cự ly 200m, ngay sau khi xuất phát, với lợi thế xuất phát ở đường bơi số 1 và 2, hai đội Cần Thơ và Vĩnh Hậu đã chủ động bức tốc dẫn đầu, cùng nhau so kè quyết liệt trên đường đua. Khi gần về đích, với cú nước rút dũng mãnh, đội thuyền Cần Thơ đã giành chiến thắng. Đội thuyền Đa Phước hạng ba.
11 giờ 40 phút: Các đội bước vào tranh tài đợt bơi chung kết nội dung 10 dầm nam - nữ, cự ly 200m. Đây là nội dung cuối cùng của giải, vì thế các đội đều thể hiện sự quyết tâm giành chiến thắng. Kết quả, đội thuyền Vĩnh Hội Đông hạng nhất, TP. Cần Thơ hạng nhì, Hậu Giang hạng ba.
 
12 giờ: Ban Tổ chức trao giải thưởng cho các đội đạt thành tích xuất sắc.

 Tổng Biên tập Báo An Giang Trần Thị Bích Vân trao giải cho các đội có thành tích xuất sắc nội dung 10 dầm nam, cự ly 500m

  Phó Tổng Biên tập Báo An Giang, kiêm Trưởng Ban Tổ chức giải Nguyễn Thành Tín trao giải cho các đội có thành tích xuất sắc nội dung 10 dầm nam – nữ, cự ly 500m

 Phó Tổng Biên tập Báo An Giang  Đào Thị Dạ Thảo trao giải cho các đội có thành tích xuất sắc nội dung 10 dầm nam, cự ly 200m

Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh Nguyễn Hồng Quang trao giải cho các đội có thành tích xuất sắc nội dung 10 dầm nam – nữ, cự ly 200m

AGO