Trao 6 căn nhà tình thương, tình nghĩa ở Tri Tôn và An Phú

17/07/2019 - 13:36

 - Sáng 17-7, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp Công ty Điện lực An Giang và chính quyền 2 huyện Tri Tôn và An Phú tổ chức lễ bàn giao nhà tình thương, tình nghĩa cho hộ nghèo, gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn.

Trao 6 căn nhà tình thương, tình nghĩa ở Tri Tôn và An Phú

Bàn giao 4 căn nhà ở huyện Tri Tôn

Trao 6 căn nhà tình thương, tình nghĩa ở Tri Tôn và An Phú

Đoàn công tác từ thiện đến thăm gia đình bà Néang Hiêm (ấp An Trung, xã Lê Trì, Tri Tôn), hộ được trao nhà

Trao 6 căn nhà tình thương, tình nghĩa ở Tri Tôn và An Phú

Tặng quà chúc mừng 2 hộ được trao nhà ở xã Vĩnh Trường (An Phú)

Trao 6 căn nhà tình thương, tình nghĩa ở Tri Tôn và An Phú

Lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, cùng Công ty Điện lực An Giang bàn giao nhà cho bà Huỳnh Thị Nguyệt

Tại huyện Tri Tôn, có 4 hộ được nhận nhà mới, gồm: Néang Sóc (ấp Phước Lộc, xã Ô Lâm), Phan Văn Bổ (ấp Tân An, xã Tân Tuyến), Dương Thị Thành (ấp An Thuận, xã Châu Lăng) và Néang Hiêm (ấp An Trung, xã Lê Trì). Tại ấp Vĩnh Bình (xã Vĩnh Trường, An Phú), có 2 hộ được hỗ trợ nhà là Huỳnh Thị Nguyệt và Trần Thị Ngói.

Trước đó, tại huyện Chợ Mới, các đơn vị đã tổ chức bàn giao 4 căn nhà tình thương, tình nghĩa. Tổng cộng, có 10 căn nhà tình thương, tình nghĩa, do Tổng Công ty Điện lực miền Nam hỗ trợ xây dựng trên địa bàn tỉnh năm 2019, với kinh phí 50 triệu đồng/căn, phần còn lại các gia đình đóng góp hoàn thiện thêm.

Tin, ảnh: NGÔ CHUẨN