Trao giải Cuộc thi Sáng tác câu chuyện truyền thanh 2018

29/10/2018 - 07:25

 - Tác phẩm “Cháo cơm cháy” của tác giả Hải Đăng (TP. Cà Mau) đoạt giải nhất; giải nhì, tác phẩm “Tình đồng chí”, tác giả Nguyễn Thị Bích Thủy (Châu Thành, An Giang); 2 giải ba, tác phẩm “Nhầm” và “Chỉ tại cơn mưa” của các tác giả: Trần Mỹ Xuyên (Công an Kiên Giang) và Thúy Hằng (TP. Cà Mau).

Quyền Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình  An Giang Nguyễn Văn Lên trao giải nhất cho tác giả Hải Đăng (TP. Cà Mau)
Quyền Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình  An Giang Nguyễn Văn Lên trao giải nhất cho tác giả Hải Đăng (TP. Cà Mau)

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 6 giải khuyến khích cho các tác phẩm có nội dung tốt nhất. Đó là kết quả Cuộc thi Sáng tác câu chuyện truyền thanh 2018, do Đài Phát thanh- Truyền hình An Giang phối hợp Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang tổ chức. Đây là năm thứ 8 liên tiếp Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang phối hợp Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang tổ chức.

Nội dung các tác phẩm tập trung thể hiện những vấn đề thời sự nóng trong xã hội; kết quả quá trình xây dựng nông thôn mới; tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp; tình hình sạt lở đất bờ sông, ứng phó biến đổi khí hậu; an toàn giao thông, văn hóa giao thông; phê phán những thói hư tật xấu, những vấn nạn trong cuộc sống gia đình và xã hội; tuyên dương người tốt việc tốt, những cái hay, cái đẹp trong cuộc sống…

Tin, ảnh: THANH HÙNG