Trao giải và triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực ĐBSCL lần thứ 33 và Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Nét đẹp An Giang” năm 2018

18/08/2018 - 19:14

 - Ngày 18-8, đã diễn ra lễ trao giải và khai mạc triển lãm Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực ĐBSCL lần thứ 33 và Cuộc thi Ảnh nghệ thuật “Nét đẹp An Giang” năm 2018.

Sau thời gian phát động, Ban Tổ chức liên hoan đã nhận 2.105 tác phẩm màu và trắng đen của 278 tác giả thuộc 13 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL. Đối với, bộ ảnh “Nét đẹp An Giang” có 303 tác phẩm của 151 tác giả tham gia.

Theo đó, Ban Giám khảo đã chấm chọn 219 tác phẩm để trao giải và triển lãm. Trong đó, Huy chương vàng (HCV) thể loại màu, tác phẩm “Nhân nguồn giống sạch”, tác giả Lâm Điều Trung (Trà Vinh); thể loại trắng đen, HCV, tác phẩm “Ứng dụng kỹ thuật mới”, tác giả Nguyễn Đoàn Kết (Kiên Giang); giải nhất “Nét đẹp An Giang”, tác phẩm “Đêm hội chùa Bà”, tác giả Quảng Ngọc Minh (An Giang.

Ngoài ra, Ban Tổ chức liên hoan  còn trao 4 HCB, 6 HCĐ và 8 giải khuyến khích cho 2 thể loại ảnh màu, đen trắng khu vực ĐBSCL; 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích Cuộc thi “Nét đẹp An Giang”.

Trao giải và triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 33 và Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Nét đẹp An Giang” năm 2018

Ban Tổ chức liên hoan trao giải cho các tác giả có tác phẩm đoạt huy chương và giải khuyến khích thể loại ảnh màu

Trao giải và triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 33 và Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Nét đẹp An Giang” năm 2018

Quang cảnh cắt băng khai mạc triển lãm

Trao giải và triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 33 và Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Nét đẹp An Giang” năm 2018

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, cùng đại biểu xem triển lãm

Tin, ảnh: THANH HÙNG