Trao thưởng Cuộc thi Sáng tác ca khúc và bài ca cổ về Chủ tịch Tôn Đức Thắng

19/06/2018 - 07:41

 - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch vừa tổng kết trao thưởng Cuộc thi Sáng tác ca khúc và bài ca cổ chủ đề kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8-1888 - 20-8-2018) và Hội thi Sáng tác kịch bản tuyên truyền lưu động tỉnh lần II-2018, do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh và các sở, ban, ngành tổ chức.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Hồng Khâm trao các giải nhất cho các tác giả đoạt giải của 4 thể loại cuộc thi

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Hồng Khâm trao các giải nhất cho các tác giả đoạt giải của 4 thể loại cuộc thi

Sau thời gian phát động, Ban Tổ chức đã nhận được gần 400 tác phẩm, trong đó có 82 ca khúc, 139 bài ca cổ và 162 kịch bản tuyên truyền lưu động và tiểu phẩm sân khấu, ca cảnh, kịch ngắn, kịch thông tin lưu động, chập cải lương của nhiều tác giả trong và ngoài tỉnh tham dự.

Kết quả: giải nhất sáng tác thể loại kịch bản tuyên truyền lưu động được trao cho tác giả Đặng Thị Ngọc Tư, bút danh Đông Quân (An Giang); giải nhất sáng tác thể loại tiểu phẩm sân khấu, ca cảnh, kịch ngắn, kịch thông tin lưu động, chập cải lương, tác giả Nguyễn Lê Thu Hiền (Đồng Tháp); giải nhất thể loại ca cổ, tác giả Phạm Văn Phúc (TP. Hồ Chí Minh); giải nhất thể loại ca khúc, tác giả Huỳnh Tấn Lộc, bút danh Hoàng Lộc (Vĩnh Long).

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao các giải nhì, ba, khuyến khích và giải tích cực tham gia cuộc thi sáng tác cho 4 thể loại.

THANH HÙNG