Tri Tôn: Tỷ lệ bỏ học sau Tết thấp

14/02/2019 - 07:40

 - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tri Tôn Phạm Văn Phúc cho biết, ngày thực học đầu tiên sau Tết, toàn huyện có hơn 1.500 học sinh chưa ra lớp.

Nhờ tích cực triển khai vận động, đặc biệt hỗ trợ các trường hợp khó khăn đến trường, sau 3 ngày thực học, tỷ lệ chưa ra lớp còn 603 em (chiếm chưa đến 1% tổng số học sinh). Trong đó bậc tiểu học còn 211 em vắng, bậc THCS vắng 149 học sinh, bậc mầm non vắng 242 em.

Để hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng học sinh bỏ học sau Tết, ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm các trường kết hợp ban nhân dân khóm, ấp đã đến tận nhà các em học sinh tìm hiểu nguyên nhân, vận động phụ huynh tạo mọi điều kiện để các em đến trường. Đồng thời, tiếp tục vận động xã hội hóa hỗ trợ quà, học phẩm, chi phí học tập cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

N.C