Triệt xóa các điểm tụ tập, biểu hiện đua xe trái phép

12/06/2018 - 07:13

 - Hàng năm, Công an TP. Long Xuyên và Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ Công an tỉnh đều phối hợp lực lượng phòng, chống ùn tắc giao thông và đua xe trái phép trên địa bàn. Tuy nhiên, không ít đối tượng tìm cách tụ tập, gây mất trật tự an toàn giao thông (ATGT), có biểu hiện đua xe trái phép.

Một số tuyến đường ở TP. Long Xuyên được các đối tượng chọn làm vị trí “đắc địa” để thể hiện “khả năng điều khiển phương tiện xuất sắc” hoặc khoe chiến tích “độ xe” của mình. Từ nguồn tin nắm được từ quần chúng Nhân dân và trực tiếp theo dõi, xác minh, lực lượng chức năng khoanh vùng khu vực thường xuất hiện nhóm thanh, thiếu niên này; xây dựng kế hoạch phối hợp triệt xóa điểm tụ tập.

Các đối tượng cần tập trung xử lý, gồm: tổ chức đua xe; nẹt pô, rú ga trên đường, chạy từ 2 xe trở lên với tốc độ cao, chạy xe bằng 1 bánh, lạng lách đánh võng, đậu đỗ lấn chiếm lòng đường; xe đôn dên, xoáy nòng và các hành vi khác gây mất trật tự ATGT, bức xúc trong dư luận.

Các cán bộ, chiến sĩ chia thành nhiều tổ công tác, sử dụng biện pháp nghiệp vụ kết hợp các thiết bị kỹ thuật ghi hình hành vi, đối tượng vi phạm. Sau khi xác định chính xác thời gian, địa điểm, đối tượng vi phạm cần tập trung đấu tranh, lực lượng tiến hành kiểm tra, yêu cầu đối tượng xuất trình giấy tờ về người và phương tiện, thông báo lỗi vi phạm và lập biên bản xử lý theo quy định. Quá trình triệt xóa điểm tụ tập rất mất thời gian, công sức, với nhiều biện pháp đấu tranh, xử lý được đề ra.

Các đối tượng bị lập biên bản vi phạm

Các đối tượng bị lập biên bản vi phạm

Chiều 9-5, Đội Cảnh sát GT Công an TP. Long Xuyên ra quân triển khai kế hoạch triệt xóa điểm tụ tập đua xe, cổ vũ đua xe trái phép tại đường Nguyễn Thái Học (Khu vực Golden City, phường Mỹ Hòa). Qua đó, tạm giữ 11 đối tượng và 11 chiếc xe môtô có liên quan đến vụ việc. 3 đối tượng có hành vi nẹt pô, rú ga, lạng lách đánh võng được xác định: Đ.T.P (sinh năm (SN) 2000, ngụ TP. Cần Thơ), T.T.V (SN 2000, ngụ phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên), T.G.K (SN 2001, ngụ phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên).

Sau khi bị lập biên bản, T.G.K khai nhận: “Tôi vào khu vực trên để tụ tập nẹt pô, đua xe biểu diễn. Tôi biết các hành vi trên là vi phạm pháp luật nhưng vẫn tham gia do ham vui, háo thắng. Từ nay về sau, tôi sẽ không “binh xe”, tụ tập đua xe trái phép nữa”. Bên cạnh đó, nhiều chiếc xe bị thay đổi đặc tính xe; các đối tượng còn lại có hành vi điều khiển xe không có giấy chứng nhận đăng ký xe, chuyển hướng không thông báo... Có đối tượng vẫn đang là học sinh THPT.

Gần đây nhất, trên các tuyến đường xung quanh bờ hồ Nguyễn Du (phường Mỹ Bình), nhiều thanh niên thường xuyên tụ tập dàn hàng ngang chạy xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, gây nguy hiểm cho người tham gia GT. Rất nhiều người dân bức xúc phản ánh đến lực lượng chức năng và Báo An Giang.

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 1-6, Đội Cảnh sát GT Công an TP. Long Xuyên ra quân, lập biên bản 15 thanh, thiếu niên có hành vi gây mất trật tự ATGT khu vực trên, tạm giữ 12 xe máy các loại. Tại Công an phường Mỹ Bình, nhóm thanh, thiếu niên bị bắt giữ khai nhận: Họ thường xuyên tụ tập đông người, chạy xe lạng lách, đánh võng, rú ga, nẹt pô và chạy quá tốc độ. Có 3 trường hợp chạy xe bằng 1 bánh: N.N.L. (SN 2000), P.N.N.T. (SN 2001, cùng ngụ phường Bình Đức, TP. Long Xuyên), L.H.T.V (SN 2002, ngụ TP. Cần Thơ). Ngoài ra, 10 trường hợp thay đổi máy hoặc pô xe; 4 trường hợp chỉ mới 14 đến dưới 16 tuổi; 2 trường hợp không có giấy phép lái xe…

Theo trung tá Lê Ngọc Lợi, Đội trưởng Đội Cảnh sát GT Công an TP. Long Xuyên, tất cả các trường hợp vi phạm đều bị xử lý theo quy định của pháp luật, nhằm nghiêm khắc răn đe họ, tránh tái phạm. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục chủ động nắm bắt, rà soát, thống kê lại danh sách các đối tượng thường xuyên tụ tập; tình hình hoạt động, thời gian, địa điểm, cách thức tụ họp… làm việc với chủ quán nước vỉa hè, cho cam kết không mua, bán lấn chiếm lòng đường, làm nơi cho đối tượng đua xe, cổ vũ đua xe tụ tập. Từ đó, kịp thời phát hiện và xử lý đối tượng vi phạm gây mất trật tự ATGT, có biểu hiện đua xe trái phép, góp phần lập lại trật tự ATGT, trật tự công cộng trên địa bàn.

Bài, ảnh: KHÁNH HƯNG